Thủ tướng Israel và ván cờ với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải đối mặt áp lực từ các đối thủ chính trị về mối quan hệ “không suôn sẻ” với chính quyền Tổng thống Mỹ Obama.

Dự kiến, trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 3 tới, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ không gặp cả Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden.

Thủ tướng Israel Netanyahu trong một sự kiện ở Jerusalem (ảnh: AFP)
Theo lời mời của Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Netanyahu dự kiến có bài phát biểu trước cơ quan lập pháp Mỹ về vấn đề Iran vào ngày 3/3, hai tuần trước khi ông nỗ lực tái tranh cử ở Israel. Tuy nhiên, Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ trong tuyên bố hồi cuối tuần rồi cho biết ông Biden sẽ không tham dự phiên họp bởi thời điểm này trùng với kế hoạch công du nước ngoài.

Ngoài ra, Nhà Trắng trong một thông báo còn xác nhận, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sẽ không gặp gỡ Thủ tướng Netanyahu trong thời gian lãnh đạo Israel có mặt tại Thủ đô Washington.

Tuy lý do mà Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra là Tổng thống và quan chức chính phủ cấp cao trên nguyên tắc sẽ không hội kiến những nguyên thủ quốc gia hay ứng cử viên nước ngoài trước thềm bầu cử của họ nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử, nhưng giới quan sát cho rằng tuyên bố của Nhà Trắng nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner “vi phạm nghi thức ngoại giao” khi chủ động mời lãnh đạo Israel đến phát biểu trước Quốc hội mà không tham vấn Chính phủ cùng thành viên hai đảng.

Hôm qua, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Ôbama nói:“Với sự tôn trọng  Thủ tướng Netanyahu như tôi đã nói trước đó,  chúng tôi liên tục phối hợp với nhau. Nhưng chúng tôi có một thực tế sẽ không gặp các nhà lãnh đạo trước cuộc bầu cử của họ, đặc  biệt là chỉ hai tuần nữa là cuộc bầu cử Israel diễn ra”

Tuy vậy, về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn quyết tâm phát biểu về vấn đề hạt nhân Iran trước Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm Washington đầu tháng sau nhưng đội ngũ cố vấn của ông đang xem xét thay đổi hình thức phát biểu để tránh làm xấu hơn nữa quan hệ với Tổng thống  Obama. Bởi ông Netanyahu đến Washington lần này theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, một động thái thể hiện sự thân thiết của lãnh đạo Israel với phe Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội Mỹ.

Nhưng nó lại cho thấy sự rạn nứt nghiêm trọng của mối quan hệ với chính quyền của Tổng thống Obama vì lời mời này không có sự tham vấn trước với Nhà Trắng. Phát biểu tối qua trước cộng đồng người nói tiếng Nga ở Israel, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ quyết tâm lên tiếng phản đối Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, ông không nói rõ cách thức đưa ra thông điệp này ở Washington.

“Vào thời điểm khi có những người đang đối phó với nghi thức ngoại giao và chính trị đảng phái, một thỏa thuận giữa phương Tây với Iran sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn tại của Israel. Theo báo cáo tôi nhận được, thỏa thuận này khiến Iran trong vòng một vài năm nữa sẽ đủ khả năng sản xuất hàng chục quả bom hạt nhân. Là Thủ tướng Israel, tôi có nghĩa làm mọi thứ để ngăn chặn thỏa thuận nguy hiểm này. Và do đó tôi quyết tâm đến Washington để trình bày quan điểm của Israel trước các thành viên của Quốc hội và người dân Mỹ”, ông Netanyahu nói.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Israel cho biết, các quan chức nước này đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình như kế hoạch ban đầu bằng một phiên họp kín giữa Thủ tướng Netanyahu với Quốc hội Mỹ. Một phương án khác là ông Netanyahu có thể đưa ra bài phát biểu này tại cuộc gặp hàng năm của Ủy ban các vấn đề xã hội của Israel tại Mỹ (AIPAC) thay vì trước Quốc hội Mỹ.

Theo giới phân tích, tranh luận công khai về vấn đề Iran thay vì các vấn đề kinh tế xã hội là nước cờ có thể giúp củng cố vị thế ông Netanyahuvà đảng Likud cầm quyền trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni cáo buộc ông Netanyahu đang mạo hiểm quan hệ song phương chỉ vì “lợi ích của một bài phát biểu tranh cử”.

Thăm dò dư luận do Times of Israel công bố hôm qua cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu có thể giành 23 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, nghĩa là ít hơn khoảng 4 ghế so với phe đối lập trung tả. Nếu từ bỏ bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ sắp tới, ông sẽ bị cử tri đánh giá là một nhà lãnh đạo yếu đuối, nhưng nếu tiếp tục thúc đẩy một cách quá thô bạo và khiên cưỡng, ông có thể làm tổn hại quan hệ với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel
Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran
Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?
Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

VOV.VN - Các quan chức Israel đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình bằng một phiên họp kín giữa ông Netanyahu và Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

Thủ tướng Israel thay đổi diễn văn do tác động từ ông Obama?

VOV.VN - Các quan chức Israel đang xem xét thay thế việc phát biểu trên truyền hình bằng một phiên họp kín giữa ông Netanyahu và Quốc hội Mỹ.

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel
Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 22/1 tới.

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 22/1 tới.

Thủ tướng Israel nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ
Thủ tướng Israel nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3/3 tới sẽ là lần thứ 3 Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ý kiến trước cơ quan lập pháp của Mỹ.

Thủ tướng Israel nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thủ tướng Israel nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3/3 tới sẽ là lần thứ 3 Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ý kiến trước cơ quan lập pháp của Mỹ.

Quan hệ Israel - Mỹ vẫn trước sau như một
Quan hệ Israel - Mỹ vẫn trước sau như một

Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc họp nội các cho biết quan hệ Israrel - Mỹ là rất quan trọng và trước sau như một. Hai bên đang cố gắng tìm kiếm sự hiểu biết chung trên nhiều vấn đề để cùng đạt được mục tiêu chung .

Quan hệ Israel - Mỹ vẫn trước sau như một

Quan hệ Israel - Mỹ vẫn trước sau như một

Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc họp nội các cho biết quan hệ Israrel - Mỹ là rất quan trọng và trước sau như một. Hai bên đang cố gắng tìm kiếm sự hiểu biết chung trên nhiều vấn đề để cùng đạt được mục tiêu chung .

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’
‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Peres được đưa ra trong bối cảnh, nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Peres được đưa ra trong bối cảnh, nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại
Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

Tình hình biên giới Israel- Lebanon đã ổn định trở lại

VOV.VN - Giới chức Israel vừa nhận được một thông điệp từ Hezbollah nói rằng họ không quan tâm đến việc làm leo thang xung đột hơn nữa.