Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

VOV.VN - Theo bà Đào Hồng Lan, buổi giao lưu có ý nghĩa tác động rất lớn tới cuộc sống cũng như sự phát triển của các em sau này. 

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, chiều 27/5, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức buổi gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiêu biểu.

Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu.

Năm nay, chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mời 57 em, trong đó có 53 em lần đầu tiên được tham dự chương trình, đại diện cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm: Hòa Bình, Yên Bái, Hải Dương, Thái Bình, Thừa Thiên- Huế, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai, Tiền Giang, Bạc Liêu và Kiên Giang. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, để mọi người dân thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền của trẻ em, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm.

Các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tặng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Theo bà Đào Hồng Lan, buổi giao lưu có ý nghĩa tác động rất lớn tới cuộc sống cũng như sự phát triển của các em sau này. Đây cũng chính là động lực để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc có thể vươn lên trong cuộc sống và biết rằng bên cạnh các em luôn có những nhà hảo tâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hỗ trợ cho các em trong cuộc sống để các em không phải vượt khó một mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón hè với Hội chợ sách thiếu nhi
Đón hè với Hội chợ sách thiếu nhi

VOV.VN -Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và đón hè, các em thiếu niên, nhi đồng được thỏa sức đọc sách tại Hội sách thiếu nhi năm 2016 ở Hà Nội.

Đón hè với Hội chợ sách thiếu nhi

Đón hè với Hội chợ sách thiếu nhi

VOV.VN -Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và đón hè, các em thiếu niên, nhi đồng được thỏa sức đọc sách tại Hội sách thiếu nhi năm 2016 ở Hà Nội.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực
Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là dịp để hiểu, thực hiện sâu sắc hơn nữa những việc làm cụ thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho trẻ.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là dịp để hiểu, thực hiện sâu sắc hơn nữa những việc làm cụ thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho trẻ.

Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên cả nước
Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên cả nước

VOV.VN - Nhiều nơi trên cả nước đã tổ chức lễ hội đêm Trung thu cho các em thiếu nhi  

Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên cả nước

Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên cả nước

VOV.VN - Nhiều nơi trên cả nước đã tổ chức lễ hội đêm Trung thu cho các em thiếu nhi  

Lai Châu nóng chuyện xâm hại tình dục trẻ em ở Sìn Hồ
Lai Châu nóng chuyện xâm hại tình dục trẻ em ở Sìn Hồ

VOV.VN - Điều đáng nói, số vụ xâm hại tình dục xuất hiện đủ các lứa tuổi và có vụ xâm hại nhiều đối tượng là các cháu nam học sinh.

Lai Châu nóng chuyện xâm hại tình dục trẻ em ở Sìn Hồ

Lai Châu nóng chuyện xâm hại tình dục trẻ em ở Sìn Hồ

VOV.VN - Điều đáng nói, số vụ xâm hại tình dục xuất hiện đủ các lứa tuổi và có vụ xâm hại nhiều đối tượng là các cháu nam học sinh.

Từ ngày 1/7, đăng ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép
Từ ngày 1/7, đăng ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép

VOV.VN - Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ trên môi trường mạng.

Từ ngày 1/7, đăng ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép

Từ ngày 1/7, đăng ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép

VOV.VN - Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ trên môi trường mạng.

Sân chơi dành cho thiếu nhi: “Nóng” mỗi khi hè về
Sân chơi dành cho thiếu nhi: “Nóng” mỗi khi hè về

VOV.VN -Tới dịp hè nhu cầu đến với nhà thiếu nhi tăng lên gấp từ 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Sân chơi dành cho thiếu nhi: “Nóng” mỗi khi hè về

Sân chơi dành cho thiếu nhi: “Nóng” mỗi khi hè về

VOV.VN -Tới dịp hè nhu cầu đến với nhà thiếu nhi tăng lên gấp từ 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Loạn quy hoạch, trẻ em Hà Nội thiếu trường học
Loạn quy hoạch, trẻ em Hà Nội thiếu trường học

VOV.VN - Nhiều người dân Hà Nội mặc dù sống ở những khu đô thị được quảng cáo mang tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn lo con em mình ...thất học.

Loạn quy hoạch, trẻ em Hà Nội thiếu trường học

Loạn quy hoạch, trẻ em Hà Nội thiếu trường học

VOV.VN - Nhiều người dân Hà Nội mặc dù sống ở những khu đô thị được quảng cáo mang tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn lo con em mình ...thất học.