Hàn Quốc kêu gọi các chính đảng đoàn kết đối phó với thách thức chung

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ, các đảng phái chính trị trong nước cần đoàn kết đối phó với những mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 12/9 kêu gọi các chính đảng nước này cùng nhau tạo nên một mặt trận thống nhất để đối phó với những thách thức an ninh và kinh tế, trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân từ phía CHDCND Triều Tiên gia tăng. 

Tổng thống Park Geun-hye có cuộc họp với lãnh đạo các chính đảng tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Park Geun-hye đã có cuộc họp với lãnh đạo của Đảng Saenuri cầm quyền, Đảng Minjoo và Đảng Nhân dân đối lập, tại thủ đô Seoul. 

Tại cuộc họp, bà Park nêu rõ, tình trạng căng thẳng đang leo thang do vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên và hiện có nhiều yếu tố đe dọa an ninh và kinh tế. Do đó, các đảng phái chính trị trong nước cần phải đoàn kết để  đối phó với những mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.  

Cuộc họp này diễn ra 3 ngày sau khi sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo các chính đảng kể từ khi Quốc hội mới nước này bắt đầu nhiệm kỳ ngày 30/5 vừa qua.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mới đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này, mở rộng phạm vi trừng phạt đối với các cá nhân và các cơ quan, tổ chức của Triều Tiên.

Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa lần thứ 4 của nước này vào tháng 1/2016. Tuy nhiên nghị quyết không bao gồm lệnh cấm đối với việc xuất khẩu than đá và các loại khoảng sản khác của Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên
Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên
Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch "hủy diệt" thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên thông qua một đợt phóng tên lửa và đánh bom trên diện rộng.

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

Hàn Quốc lên kế hoạch “hủy diệt” thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch "hủy diệt" thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên thông qua một đợt phóng tên lửa và đánh bom trên diện rộng.

Yonhap: Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6
Yonhap: Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên được cho là đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần lễ và vụ thứ 6 của họ từ trước tới nay.

Yonhap: Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6

Yonhap: Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên được cho là đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần lễ và vụ thứ 6 của họ từ trước tới nay.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất
Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.