Xu hướng du lịch hè 2016: Tour đi biển đắt khách

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành nhận định: xu hướng đi du lịch hè 2016 nay, các gia đình thường chọn đi biển.

Mùa hè nắng nóng cũng là mùa cao điểm du lịch nội địa trong năm. Để đáp ứng nhu cầu đi du lịch ngày càng cao của người dân, các công ty du lịch, lữ hành tại Hà Nội đã chuẩn bị tour rất sớm, nhất là các tour du lịch biển dành cho gia đình với giá tiết kiệm.

Các doanh nghiệp lữ hành nhận định: xu hướng đi du lịch hè năm nay, các gia đình thường chọn đi biển bởi các thành viên nhí được nghỉ hè, một phần vì các gia đình cũng muốn tránh nắng nóng ở đô thị. Ưu tiên lựa chọn của các gia đình là đến các điểm mát mẻ, thoáng đãng trên núi hoặc xuống biển để hưởng nắng gió biển khơi. Chị Bùi Ngọc Mai, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Tôi và nhóm bạn gồm 9 người năm nay chọn đi Đà Nẵng, vì biển Đà Nẵng rất đẹp, đồ ăn ngon. Tôi và nhóm bạn đã lên kế hoạch và đặt tour đi biển Đà Nẵng đã 1 tháng nay rồi. Chúng tôi rất hào hứng với chuyến đi này”.

Xu hướng du lịch hè 2016 tour đi biển đắt khách

Nhóm tour du lịch biển trong nước luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm của các gia đình vào dịp hè năm nay. Đối với các gia đình có tài chính vừa phải thường lựa chọn tour đi biển khu vực miền Bắc như Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn... Những gia đình thu nhập khá hơn có xu hướng tìm đến các bãi biển miền Trung và miền Nam với cảnh đẹp hoang sơ, bãi cát trắng và nước xanh trong như bãi Môn ở Phú Yên, Mỹ Khê ở Đà Nẵng, bãi tắm Quy Nhơn, Dốc Lết ở Nha Trang, bãi Sao ở Phú Quốc…

Chị Tạ Thanh Thanh, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Tôi rất thích biển, cảm giác thú vị, tuyệt vời, sảng khoái, mát mẻ cảm thấy người mình hưng phấn lên, sau những ngày làm việc mệt mỏi. Biển Sầm Sơn khác xa với cái nóng nắng oi bức của Hà Nội. Năm nay tôi thấy giá cả hợp lý, không quá đắt đỏ. Biển Sầm Sơn đẹp, mọi cái quy hoạch biển đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc công ty du lịch Avitour cho biết: vào chính vụ mùa hè này thì lượng tour của công ty cung cấp và bán ra đạt từ 70% – 75% so với kỳ vọng. Chạy nhất vẫn là những tour về biển đảo như Phú Quốc, Quy Nhơn và Tuy Hòa: “Ngay từ đầu vụ thì chúng tôi nắm bắt được nhu cầu rất cao của dịp hè nên chúng tôi chuẩn bị sẵn các dịch vụ và các sản phẩm tour hè để chuẩn bị cung ứng cho thị trường hè cao điểm năm nay. Với những sản phẩm mà chúng tôi đánh giá là truyền thống và có nhiều sự lựa chọn như là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... thì chúng tôi cũng xây dựng thêm những sản phẩm mới đến các địa điểm mới như Quy Nhơn, Phú Yên và các địa điểm biển đảo”.

Đối với các Tour đi du lịch nước ngoài, các gia đình năm nay có xu hướng lựa chọn những điểm đến an toàn, ổn định về chính trị cũng như sự mới mẻ về điểm đến như: Maldives, Philipin, Phuket của Thái Lan và Đảo Bali của Indonesia… với các đường bay và chi phí liên tục được điều chỉnh là cơ hội cho khách hàng thêm sự trải nghiệm. Các cụm tour tuyến xa như châu Âu, Anh, Nga, Australia... được nhiều khách hàng lựa chọn để tranh thủ kỳ nghỉ hè, đưa gia đình đi du lịch... Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng truyền thông Công ty du lịch Vietrantour, cho biết: Vietrantour dự kiến lượng khách đặt tour hè năm nay sẽ đạt khoảng 10.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến thời điểm này, số lượng khách đặt tour hè tại Vietrantour đã đạt khoảng 70% so với kế hoạch đề ra. Dịp này, nhằm tri ân khách hàng, Vietrantour triển khai chương trình tích điểm đổi quà dành cho khách hàng ngay từ lần đăng ký tour đầu tiên tại công ty:

Để chuyến du lịch hè ý nghĩa và suôn sẻ, thì Viettrantour khuyến cáo nên có kế hoạch du lịch sớm, lựa chọn các công ty du lịch uy tín để đặt tour. Bởi dịch vụ du lịch là dịch vụ vô hình, không kiểm tra hay thử trước được chất lượng mà chỉ có cảm nhận được chất lượng dịch vụ trong chuyến đi. Du khách lưu ý khi lựa chọn các tour du lịch nên thông qua các công ty du lịch uy tín, tránh bực tức vào mình trong mỗi chuyến đi xa.

Xu hướng du lịch tự túc cũng được các gia đình, cá nhân lựa chọn trong dịp hè 2016, mua tour tiết kiệm như: Vé + phòng cũng là lựa chọn của những du khách có thời gian trên mạng, tại các trang web online hay là thích sự trải nghiệm, tự mình thư thái theo lịch trình và sở thích ./.

Kỳ thú du lịch hè Paris

VOV.VN -Đến Paris dịp hè này, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, tận hưởng thú vui mua sắm hay xem thâu đêm những buổi hòa nhạc, chiếu phim.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở đầu mùa du lịch hè 2016: Nhiều lựa chọn cho du khách
Mở đầu mùa du lịch hè 2016: Nhiều lựa chọn cho du khách

VOV.VN -Thời điểm này, hầu hết các công ty du lịch, lữ hành đều thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá cho du khách đăng ký tour với mức giảm đến 20%

Mở đầu mùa du lịch hè 2016: Nhiều lựa chọn cho du khách

Mở đầu mùa du lịch hè 2016: Nhiều lựa chọn cho du khách

VOV.VN -Thời điểm này, hầu hết các công ty du lịch, lữ hành đều thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá cho du khách đăng ký tour với mức giảm đến 20%

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016
Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Du lịch hè nước ngoài ở đâu với chi phí 5-8 triệu đồng/người?
Du lịch hè nước ngoài ở đâu với chi phí 5-8 triệu đồng/người?

Du lịch nước ngoài với chi phí 5-8 triệu đồng/người, bạn có thể lựa chọn giữa việc đặt tour của các công ty lữ hành hoặc đi du lịch tự túc.

Du lịch hè nước ngoài ở đâu với chi phí 5-8 triệu đồng/người?

Du lịch hè nước ngoài ở đâu với chi phí 5-8 triệu đồng/người?

Du lịch nước ngoài với chi phí 5-8 triệu đồng/người, bạn có thể lựa chọn giữa việc đặt tour của các công ty lữ hành hoặc đi du lịch tự túc.