Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN -Tạp chí đã đăng tải hàng chục bài viết góp phần đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Sáng nay (19/1), tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2014, công tác biên tập, xuất bản của Tạp chí Cộng sản tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bám sát kịp thời, đầy đủ hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… của đất nước và của thế giới.

Ảnh chụp trang điện tử Tạp chí Cộng sản

Các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản năm 2014 tập trung tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, Nhà nước; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết quả 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các ban, Bộ, ngành và các địa phương. Đồng thời đăng tải hàng chục bài viết góp phần đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Tạp chí Cộng sản tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Cần xây dựng chương trình hoạt động của Tạp chí Cộng sản theo hướng tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng một cách bài bản và có hệ thống; tăng cường các bài viết thực tiễn, điều tra, nghiên cứu, trao đổi những ý kiến còn khác nhau để đạt đến sự thống nhất trong nhận thức và hành động, làm sáng tỏ và sâu sắc, cụ thể cương lĩnh, đường lối của Đảng; chú ý tăng hàm lượng lý luận, hàm lượng khoa học và tính chính trị trong từng số các ấn phẩm và trong từng bài viết”.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị Tạp chí Cộng sản tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, nghiên cứu các đề tài khoa học cấp nhà nước góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các cơ quan lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương
Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

VOV.VN - Gần 3 năm gần gũi, tôi rất đỗi ngưỡng vọng ông Mai Thúc Lân - một người Cộng sản từ việc nước đến chuyện nhà.

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

VOV.VN - Gần 3 năm gần gũi, tôi rất đỗi ngưỡng vọng ông Mai Thúc Lân - một người Cộng sản từ việc nước đến chuyện nhà.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính  hiệp Trung Quốc thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính hiệp Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp T.Ư Trung Quốc: Đảng, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính  hiệp Trung Quốc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính hiệp Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp T.Ư Trung Quốc: Đảng, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Sức lan tỏa từ tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ cộng sản
Sức lan tỏa từ tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ cộng sản

VOV.VN - Những âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ không lung lạc được ý chí của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong các nhà tù, trại giam

Sức lan tỏa từ tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ cộng sản

Sức lan tỏa từ tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ cộng sản

VOV.VN - Những âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ không lung lạc được ý chí của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong các nhà tù, trại giam

Đẩy mạnh hợp tác 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Ấn Độ
Đẩy mạnh hợp tác 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện của 2 Đảng Cộng sản đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng.

Đẩy mạnh hợp tác 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Ấn Độ

Đẩy mạnh hợp tác 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện của 2 Đảng Cộng sản đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng.