Cầu thủ Việt kiều Keven Nguyễn ngậm ngùi chia tay CLB Hải Phòng

VOV.VN - Đúng như dự đoán, Keven Nguyễn không thể trụ lại ở CLB đất Cảng, nhưng cách cầu thủ Việt kiều nói lời chia tay khiến nhiều người xúc động.

Sau hơn một mùa giải “ngồi chơi, xơi nước” ở CLB Hải Phòng, Keven Nguyễn, cầu thủ có mẹ là người Việt Nam, bố là người gốc Việt sinh ra tại Mỹ, đã phải nói lời chia tay đội bóng đất Cảng. Thông tin này được chính Keven Nguyễn thông báo trên trang mạng xã hội cá nhân vào khuya ngày 31/1.

Keven Nguyễn thông báo việc chia tay CLB Hải Phòng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. (Ảnh chụp màn hình).

Keven Nguyễn chia sẻ: “Hôm nay tôi chia tay với CLB bóng đá Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, và nước Việt Nam. Cảm ơn CLB Hải Phòng cho tôi một cơ hội tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi sẽ nhớ thành phố này và tất cả mọi thứ tôi làm ở đây. Thời gian tôi ở Việt Nam là điều mà tôi không bao giờ có thể quên được. Cảm ơn CLB Hải Phòng. Lần sau gặp lại”.

Cũng trong ngày chính thức thông báo việc chia tay CLB Hải Phòng, Keven Nguyễn đã đăng tải clip với những hình ảnh hết sức thân thiết với đồng đội ở sân Lạch Tray, như cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Lâm hay tiền đạo Andre Fagan.

Clip chia tay CLB Hải Phòng với nhạc nền là nhạc phim "bom tấn"

Fast & Furious 7 đầy xúc động của Keven Nguyễn

Đặc biệt, Keven Nguyễn sử dụng nhạc nền là bài hát trong bộ phim “bom tấn” Fast & Furious 7 với tên gọi “See you again” (tạm dịch: Hẹn gặp lại) cho video clip chia tay này, như lời tri ân đầy xúc động gửi tới những người đồng đội và CĐV đất Cảng đã ủng hộ mình trong suốt thời gian ở Việt Nam.

Trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi clip chia tay CLB thành phố Hoa phượng đỏ được Keven đăng tải, hàng nghìn người hâm mộ đội bóng đã vào nói lời tạm biệt với cầu thủ Việt kiều sinh năm 1997, cùng gần 5.000 lượt xem.

Keven Nguyễn chúc CLB Hải Phòng đăng quang ở V-League 2017. (Ảnh chụp màn hình).

Keven Nguyễn bắt đầu về Việt Nam vào ngày 31/8/2015 và bắt đầu thử việc ở CLB Hải Phòng 5 ngày sau đó. Vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ phòng ngự, cùng với những đàn anh như Minh Châu, Khánh Lâm và Quốc Trung. Đây cũng là một trong những lý do khiến Keven phải ra đi, do không thể cạnh tranh một vị trí đá chính ở sân Lạch Tray.

Hiện tại, Keven đã trở về Mỹ và nhiều khả năng sẽ tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới tại đây, sau thời gian dài không thành công ở Việt Nam. “Hôm nay là một ngày rất buồn vì tôi chia tay với CLB bóng đá Hải Phòng. Đó là một tình huống rất khó khăn vì tôi thấy không có tương lai cho tôi trong bóng đá Việt Nam, nhưng tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt vời!”, Keven Nguyễn chốt lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ và con trai xinh đẹp của tiền đạo ngoại binh CLB Hải Phòng
Vợ và con trai xinh đẹp của tiền đạo ngoại binh CLB Hải Phòng

VOV.VN - Phong độ của Stevens (Hải Phòng) ở mùa giải năm nay đang thăng hoa nhờ vào hậu phương vững chắc là cô vợ xinh đẹp người Nga.

Vợ và con trai xinh đẹp của tiền đạo ngoại binh CLB Hải Phòng

Vợ và con trai xinh đẹp của tiền đạo ngoại binh CLB Hải Phòng

VOV.VN - Phong độ của Stevens (Hải Phòng) ở mùa giải năm nay đang thăng hoa nhờ vào hậu phương vững chắc là cô vợ xinh đẹp người Nga.

Thủ môn Việt kiều Lâm “tây”: Từ CLB Hải Phòng tới ĐT Việt Nam
Thủ môn Việt kiều Lâm “tây”: Từ CLB Hải Phòng tới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Màn trình diễn chói sáng của Đặng Văn Lâm khi từ chối các chân sút thượng thặng của FLC Thanh Hóa, đã giúp Hải Phòng rời xứ Thanh với trọn 3 điểm.

Thủ môn Việt kiều Lâm “tây”: Từ CLB Hải Phòng tới ĐT Việt Nam

Thủ môn Việt kiều Lâm “tây”: Từ CLB Hải Phòng tới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Màn trình diễn chói sáng của Đặng Văn Lâm khi từ chối các chân sút thượng thặng của FLC Thanh Hóa, đã giúp Hải Phòng rời xứ Thanh với trọn 3 điểm.