Một sản phụ tố bệnh viện tắc trách làm chết bé sơ sinh

VOV.VN - Lại có thêm một sản phụ khiếu nại bác sĩ khoa sản tắc trách khiến bé sơ sinh chết sau khi sinh tại Bệnh viên đa khoa Lâm Đồng.

Theo nội dung đơn khiếu nại gửi lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, khoảng 2h30’ ngày 19/9, chị Hoàng Thị Phương (sinh năm 1991), trú thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nhập viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để sinh con.

Qua thăm khám, bệnh viện xác định chị Phương đã có dấu hiệu vỡ ối kèm sốt cao 39 độ, tim đập nhanh, cổ tử cung mở một phần nên chuyển vào phòng chờ sinh.

Trong hơn 10 ngày, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng liên tiếp bị 2 sản phụ tố là tắc trách trong công việc.
Khoảng 30 phút sau, chị Phươngnhận được thông báo mình phải sinh mổ vì lí do cạn nước ối và sốt cao. Tiếp đó, bác sỹ khoa sản Phạm Quang Hoa có đến khám và bảo chị Phương tiếp tục nằm chờ.

Đến 6h sáng cùng ngày (nghĩa là sau gần 3 tiếng đồng hồ chờ đợi), chị Phương mới bắt đầu được mổ lấy thai. Sau ca mổ, bé gái sơ sinh được đưa lên khoa Nhi để cấp cứu với chẩn đoán suy hô hấp nặng. 4 tiếng đồng hồ sau đó, cháu bé tử vong.

Chị Phương cho rằng, nguyên nhân con chị tử vong là do sự  chậm trễ hỗ trợ sinh của kíp trực. Cụ thể, do ca trực chậm thực hiện ca sinh mổ khiến thai nhi bị ngạt, hít nước ối và phân su vào phổi mới dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi và biến chứng nhiễm trùng máu.

Chiều nay (26/10), bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo thanh tra ngành phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng làm rõ nội dung khiếu nại.

Còn theo ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh viện sẽ khẩn trương phối hợp với thanh tra ngành, lập Hội đồng khoa học để xem xét, làm rõ các nội dung theo đơn của sản phụ Hoàng Thị Phương trong thời gian sớm nhất.

Trước đó ngày 13/10, kíp trực đêm của Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cũng đã thiếu trách nhiệm trong hỗ trợ sinh, ngủ trong ca trực. Cháu bé đã chết trong bụng mẹ, khi sản phụ phải chờ sinh đến gần 14 giờ đồng hồ.

Vì vụ việc này, ngày 24/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách và điều chuyển công tác đối với 3 nữ hộ sinh tại khoa sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh
Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Nhận định nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Sóc Trăng
Nhận định nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Sóc Trăng

VOV.VN - Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tử vong của sản phụ ở Sóc Trăng có thể do thuyên tắc ối trên bệnh nhân mổ lấy thai do nhau tiền đạo.

Nhận định nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Sóc Trăng

Nhận định nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Sóc Trăng

VOV.VN - Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tử vong của sản phụ ở Sóc Trăng có thể do thuyên tắc ối trên bệnh nhân mổ lấy thai do nhau tiền đạo.

Kỷ luật kíp trực vụ sản phụ tử vong ở huyện Phù Mỹ, Bình Định
Kỷ luật kíp trực vụ sản phụ tử vong ở huyện Phù Mỹ, Bình Định

VOV.VN - Trước đó, sau khi sinh mổ tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, sản phụ Linh bị băng huyết nặng và tử vong trên đường chuyển chuyển viện

Kỷ luật kíp trực vụ sản phụ tử vong ở huyện Phù Mỹ, Bình Định

Kỷ luật kíp trực vụ sản phụ tử vong ở huyện Phù Mỹ, Bình Định

VOV.VN - Trước đó, sau khi sinh mổ tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, sản phụ Linh bị băng huyết nặng và tử vong trên đường chuyển chuyển viện