Pato: Milan vẫn sống tốt dù không có Ibrahimovic và Silva

Cầu thủ người Brazil vừa lên tiếng tuyên bố rằng AC Milan vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Serie A dù có thể sẽ mất đi hai ngôi sao sáng trong mùa hè này.

Pato đang cùng U23 Brazil chuẩn bị cho Olympic London 2012. (Ảnh: Getty images)

Mới đây, AC Milan đã tuyên bố rằng họ chấp nhận để bộ đôi ngôi sao Ibrahimovic và Thiago Silva chuyển đến PSG ngay trong mùa hè này, và chỉ còn chờ cái gật đầu của hai ngôi sao này thương vụ bom tấn sẽ chính thức nổ ra. Vụ chuyển nhượng này được đưa ra trong hoàn cảnh nền kinh tế Italia đang rất khó khăn và đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình tài chính của các CLB ở Serie A trong đó có AC Milan.

Nếu để mất Ibrahim và Silva vào tay PSG, Milan sẽ mất đi những trụ cột xuất sắc nhất của mình bởi trong 2 năm qua họ đã thi đấu vô cùng thành công và là nhân tố chính đem lại những danh hiệu cho Rossoneri, điển hình là chức vô địch Serie A mùa bóng 2010-2011.

Tuy nhiên, tiền đạo Pato cho rằng dù không có hai cầu thủ trên, Milan vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Serie A mùa bóng 2012-2013.

"Mọi người đều có quyền quyết định số phận của mình" - Pato nói với La Gazzetta dello Sport - "Milan vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bên cạnh Juventus và Inter".

Bên cạnh đó, Pato cũng tiết lộ rằng nhiều khả năng anh sẽ rời Milan khi hết hạn hợp đồng vào năm 2014: "Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng càng nhiều càng tốt cho đến khi tôi hết hạn hợp đồng với CLB".

Hiện tại, Pato đang cùng U23 Brazil chuẩn bị cho Olympic London 2012 và dĩ nhiên tham vọng của Pato là lần đầu tiên Brazil lên ngôi ở đấu trường Olympic.

"Tôi đang cảm thấy rất tốt và tôi muốn mang về một chiếc huy chương" - anh nói thêm - "Chúng tôi đã khác rất nhiều so với Olympic 2008 và chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận chung kết".

Pato chính là cầu thủ nằm trong đội hình đã thất bại trước Argentina trong bán kết môn bóng đá nam tại Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên