Các đệ nhất phu nhân châu Phi bàn cách cải thiện đời sống phụ nữ, trẻ em

Vấn đề được các đại biểu quan tâm là cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, nước sạch, cơ sở hạ tầng vệ sinh…

Tại cuộc họp hôm 21/4 ở Los Angeles (Mỹ), đệ nhất phu nhân các nước châu Phi trao đổi về các vấn đề mà phụ nữ và trẻ em châu Phi đang phải đối mặt. Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao của vợ chồng tỷ phú Bill Gate, Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ, Ngân hàng Thế giới cũng cử đại diện  tham dự.

Nhiều đại biểu kêu gọi cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, cải thiện giáo dục cho trẻ em gái, cung cấp nước sạch, cơ sở hạ tầng vệ sinh và cấp các dụng cụ không đắt đỏ như màn chống sốt rét.

Qua thống kê, HIV/AIDS vẫn là vấn đề nan giải ở châu Phi, chiếm gần 70% số người trưởng thành và 80% trẻ em chung sống với HIV trên toàn thế giới. Riêng tại Kenia, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, cứ 1.000 trẻ em thì có 121 trẻ chết trước khi lên 5 tuổi. Những trẻ sống sót ở Kenia thường mất cha mẹ, đặc biệt là dịch AIDS, sốt rét, lao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên