Ngày đầu đi làm sau Tết, hàng nghìn người chen chân lễ Phủ Tây Hồ

VOV.VN -Ngày đầu đi làm sau Tết Bính Thân, hàng ngàn người đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may trong năm mới. 

 Sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, cũng là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, hàng ngàn người đã đến lễ tại phủ Tây Hồ.
 
Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất ở Hà Nội nên nơi đây luôn thu hút một lượng khách hành hương rất lớn.
 
Người dân chen chúc trước cửa đền Mẫu vái vọng cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.
 
Giá để đồ lễ 3 tầng ở ngoài sân trước điện thờ chính được BTC bố trí để người dân dâng đồ lễ luôn chật kín không còn chỗ trống.
 
Nhiều người phải đội mâm lễ lên cao đám đông, để tránh đổ vỡ
 
...Và cố luồn lách để vào được bên trong điện thờ 
  
Trong những ngày đầu năm mới, Phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng 
chen chúc, chật kín người.
  
Du khách đứng lễ tại sân chính của Phủ
Ai cũng thành tâm cầu khấn mong một năm mới an khang tốt lành
 
Nhiều người không thể chen chân vào trong, đành đứng ngoài sân vái vọng từ xa.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên