Siêu mẫu Hà Anh: “Nhìn Đức Phúc mà thấy tủi thân cho showbiz Việt“

VOV.VN - “Nhìn Đức Phúc, tôi lại thấy tủi thân cho cái thế giới showbiz Việt không có khả năng chuyên môn, không có tâm và có tầm”, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.

Siêu mẫu Hà Anh bước chân vào làng mẫu Việt với vẻ đẹp “lệch chuẩn” gu của người Á đông: da nâu, môi dầy, gương mặt góc cạnh, đùi to, gò má cao… Thế nhưng với số đo ba vòng chuẩn, thân hình săn chắc, thái độ làm việc chuyên nghiệp, ngoại ngữ giỏi và tài năng, Hà Anh đã vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Một điều thú vị là, kể cả khi gặp những công kích ác ý về nhan sắc, Hà Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ để… đẹp theo con mắt của đám đông. Cô ung dung gặt hái thành công bởi vẻ đẹp tự nhiên và tài năng của chính mình.

Hà Anh đã có những chia sẻ với phóng viên VOV.VN về hiện tượng Đức Phúc và cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ đang rất “nóng” hiện nay.

Siêu mẫu Hà Anh thấy buồn vì showbiz Việt không có tâm, có tầm.

PV: Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây không còn xa lạ. Thay vì giấu diếm, nhiều người thậm chí còn tự hào công khai chia sẻ về quá trình “đập mặt xây lại” lên mạng xã hội. Chị suy nghĩ sao về hiện tượng này?

Người mẫu Hà Anh: Trong quan điểm của tôi, bất cứ cá nhân nào quyết định phẫu thuật thẩm mỹ cũng là lựa chọn và quyền cá nhân của họ.

Tuy nhiên việc công khai trên mạng xã hội rõ ràng là để gây sự chú ý. Nhằm mục đích gì? Thứ nhất, để trả quyền lợi cho các cơ sở tài trợ họ phẫu thuật. Thứ hai, gây sự chú ý với truyền thông nhằm tìm cơ hội nổi tiếng. Hoặc đơn thuần là nhu cầu bộc lộ bản thân...

Bây giờ, phẫu thuật thẩm mỹ không còn là sự e ngại, thậm chí xấu hổ so với trước đây, trong quan điểm của một số người. Việc “trùng tu” toàn bộ nhan sắc có vẻ như là một trào lưu mốt.

PV: Chuẩn vẻ đẹp bây giờ tất cả các cô gái đều có mũi cao, da trắng, cằm nhọn. Tất cả mọi người đều đẹp, và đẹp theo công thức giống nhau. Chị suy nghĩ thế nào về những vẻ đẹp na ná nhau như bây giờ?

Người mẫu Hà Anh: Đó là một điều đáng tiếc. Một xã hội với những cá nhân ám ảnh vẻ đẹp theo “công thức” sẽ làm mất đi cái đẹp đặc trưng tạo hoá ban tặng cho họ. Vẻ đẹp là không có giới hạn, vẻ đẹp là sự đa dạng bất kể chủng tộc, màu da. Cằm nhọn, mũi cao, da trắng, đơn thuần chỉ là trào lưu. Một ngày kia cái mốt này trôi qua và bị thay thế nhanh chóng bởi mốt khác, liệu người ta sẽ lại “thay mặt” như thay quần áo có được không?

Hà Anh xinh đẹp bên cạnh chồng ngoại quốc điển trai.

PV: Việc đồng loạt chạy theo cái đẹp bên ngoài cho thấy vấn đề gì trong xã hội chúng ta hiện nay?

Người mẫu Hà Anh: Ai trong chúng ta cũng có khát khao được đẹp hơn. Và ngoại hình đẹp, không phủ nhận là mang lại rất nhiều ích lợi. Nhưng nếu đám đông chỉ biết tung hô người đẹp, bất kể tài năng, phẩm chất đạo đức, cống hiến thực tài, thì đó là một đám đông thiển cận và hạn hẹp.

PV: Đáng buồn thay khi Đức Phúc là quán quân The Voice nhưng chỉ nhờ đến dao kéo, em ấy mới được chú ý?

Người mẫu Hà Anh: Không riêng gì Phúc, rất nhiều trường hợp khác trong showbiz, có tài năng, có đam mê nhiệt huyết, họ hát khản giọng, phấn đấu mải mê, biểu diễn miệt mài…, cũng chẳng ai buồn nhìn ra tài năng của họ, chưa nói gì đến công nhận. Nhưng rồi chỉ qua một đêm nếu họ đạt được danh hiệu nào đó, tạo scandal, tân trang sắc đẹp, đắp vào người túi hiệu xe sang…. Bỗng nhiên người ta quay ra thán phục trầm trồ, săn đón, tung hô, xưng tụng đủ mọi thứ danh hiệu từ nữ hoàng sắc đẹp đến diva…

Khi thấy những hiện tượng này, tôi thực lòng mừng cho thành công của họ. Cuối cùng, khả năng của họ cũng được công nhận. Nhưng lại thấy tủi thân cho cái “thế giới showbiz Việt” không có khả năng chuyên môn, không có tâm và có tầm. Nhiều người nghệ sĩ có tài năng đấy, nhưng muốn nổi tiếng lại phải dựa vào thị hiếu đám đông, những thứ phi nghệ thuật, scandal…

Với một xã hội như thế, đừng mơ chúng ta sẽ có một Adele, hay Ed Sheeran…. Ngoại hình của họ không theo chuẩn mực cái đẹp nhưng tài năng lại khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.

Đức Phúc "dao kéo" để được công nhận tài năng trong showbiz Việt.

PV: Chị có ủng hộ Đức Phúc dao kéo để nổi tiếng hơn trong showbiz không?

Người mẫu Hà Anh: Tôi không phản đối cũng không ủng hộ bởi đó là quyền cá nhân của em ấy. Em ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là điều quan trọng hơn cả.

PV: Phải chăng là để nổi tiếng trong showbiz Việt, tài năng thôi là chưa đủ? Những người có tài nhưng kém sắc, làm thế nào để được ghi nhận?

Người mẫu Hà Anh: Tôi hy vọng đây là thời kỳ “quá độ” không chỉ ở showbiz nói riêng, mà là cả xã hội nói chung. Khi con người hiểu biết hơn, được tiếp xúc  với nhiều nền văn hoá, nhiều thể loại nghệ thuật, giải trí, đi đây đi đó nhiều hơn… chúng ta sẽ dần có cái nhìn rộng mở, đa chiều, đa dạng để nhìn nhận, đánh giá tài năng, vẻ đẹp và các giá trị khác của con người.

PV: Người mẫu Hà Anh với làn da nâu, đôi môi dày đã gặp nhiều quan điểm trái chiều vì vẻ đẹp của chị khác với chuẩn đẹp của người Việt Nam. Vì sao chị chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp chuẩn theo kiểu Việt Nam?

Người mẫu Hà Anh: Tôi đã có thời gian dài làm việc trong vai trò người mẫu ở nhiều nước trên thế giới. Tôi được trân trọng, được ghi nhận bởi vẻ đẹp rất Châu Á, rất riêng của chính bản thân mình. Những người đàn ông yêu thương tôi, họ luôn thấy tôi đẹp trong mắt họ. Fan yêu quý tôi không chỉ vẻ đẹp, mà còn là cá tính, con người và khả năng của tôi. Tôi thấy mình đẹp và đặc biệt nhất khi là chính mình.

Ở Việt Nam, một cô gái thích có làn da trắng, mắt hai mí, sống mũi cao, thích nhuộm tóc, đeo kính áp tròng để nhìn như “tây”. Nhưng đó là các bạn ở Việt Nam và đi theo số đông “sính ngoại”. Nếu bạn ra nước ngoài, bạn không thể đọ với “Tây” về da trắng, mũi cao, tóc vàng, mắt to được.

PV: Theo chị, một người phụ nữ đẹp là như thế nào?

Người mẫu Hà Anh: Vẻ đẹp của phụ nữ vô cùng đa dạng, cũng giống như các loài hoa với đủ sắc màu, dáng kiểu khác nhau, tuỳ sở thích và cảm nhận cá nhân. Bạn lấy chuẩn mực gì để so sánh?

Quan điểm của tôi, cái đẹp thực sự của người phụ nữ nằm ở phong thái tự tin.  Một phụ nữ tự tin sẽ luôn biết cách làm mình đẹp hơn và đặc biệt hơn.

PV: Áp lực đẹp bằng mọi giá, thậm chí đánh đổi mạng sống, phải chăng trong xã hội hiện đại, người ta đang không còn sống vì chính bản thân mình nữa?

Người mẫu Hà Anh: Như tôi đã nói, đó là lựa chọn cá nhân. Thực sự tôi không phản đối việc làm đẹp bằng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu chỉnh sửa an toàn, chỉnh sửa được những khiếm khuyết để khiến người ta tự tin hơn, đó cũng là điều tốt. Tuy nhiên đánh mất mình trong việc biến mình thành hoàn hảo để “xứng đáng” hơn trong con mắt người đời, thì tôi e rằng, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc và tự tin khi đối diện với chính bản thân con người mình cả.

PV: Xin cảm ơn chị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ với hành trình từ “vịt hóa thiên nga” của Đức Phúc
Bất ngờ với hành trình từ “vịt hóa thiên nga” của Đức Phúc

VOV.VN - Nhìn lại những hình ảnh khi Đức Phúc mới thi Giọng hát Việt, người hâm mộ khó có thể tin được gương mặt nam ca sĩ có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Bất ngờ với hành trình từ “vịt hóa thiên nga” của Đức Phúc

Bất ngờ với hành trình từ “vịt hóa thiên nga” của Đức Phúc

VOV.VN - Nhìn lại những hình ảnh khi Đức Phúc mới thi Giọng hát Việt, người hâm mộ khó có thể tin được gương mặt nam ca sĩ có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Đức Phúc đã đụng “dao kéo” những chỗ nào trên khuôn mặt?
Đức Phúc đã đụng “dao kéo” những chỗ nào trên khuôn mặt?

VOV.VN - Quán quân The Voice 2015 đã làm gì trên khuôn mặt của mình mà có sự lột xác ngoạn mục như vậy?

Đức Phúc đã đụng “dao kéo” những chỗ nào trên khuôn mặt?

Đức Phúc đã đụng “dao kéo” những chỗ nào trên khuôn mặt?

VOV.VN - Quán quân The Voice 2015 đã làm gì trên khuôn mặt của mình mà có sự lột xác ngoạn mục như vậy?

"Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta im lặng nghe cậu ấy hát"
"Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta im lặng nghe cậu ấy hát"

VOV.VN - “Show diễn đầu tiên của Đức Phúc, người ta đến xem vì tò mò gương mặt mới sau phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải để nghe cậu ấy hát”. 

"Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta im lặng nghe cậu ấy hát"

"Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta im lặng nghe cậu ấy hát"

VOV.VN - “Show diễn đầu tiên của Đức Phúc, người ta đến xem vì tò mò gương mặt mới sau phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải để nghe cậu ấy hát”. 

Clip: Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau khi phẫu thuật thành mỹ nam
Clip: Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau khi phẫu thuật thành mỹ nam

VOV.VN - Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau phẫu thuật thẩm mỹ, ga lăng đỡ váy cho Minh Hằng.

Clip: Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau khi phẫu thuật thành mỹ nam

Clip: Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau khi phẫu thuật thành mỹ nam

VOV.VN - Đức Phúc lần đầu đi sự kiện sau phẫu thuật thẩm mỹ, ga lăng đỡ váy cho Minh Hằng.