Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao

VOV.VN - Việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc làm ảnh hưởng trực tiếp lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. 

Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Vũ Quân tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 25/2 nhằm phản ứng trước thông tin Hàn Quốc và Mỹ dự kiến khởi động một nhóm làm việc chung vào tuần tới nhằm thảo luận việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) này tại Hàn Quốc.
Theo ông Vũ Quân, Trung Quốc quan ngại về hành động này của Hàn Quốc và Mỹ. Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên làm cái cớ để ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ nỗ lực để bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Ảnh: US Missile Defense Agency).

Theo một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, nhóm làm việc chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu khởi động từ tuần tới do không đủ thời gian để thành lập nhóm trong tuần này.
Mỹ và Hàn Quốc ngày 7/2 vừa qua đã cùng thông báo bắt đầu đàm phán về Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo mà Hàn Quốc và Mỹ cho rằng thực chất là vụ thử tên lửa đạn đạo, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các bên đang thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau khi Triều Tiên công bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch ngày 6/1 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông
Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Những hành động này của Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình ở khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Những hành động này của Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình ở khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân
Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định hướng tới mục tiêu buộc buộc Triều Tiên nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định hướng tới mục tiêu buộc buộc Triều Tiên nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng, nghị quyết của LHQ về trừng phạt Triều Tiên có thể ngăn chặn được kế hoạch phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng, nghị quyết của LHQ về trừng phạt Triều Tiên có thể ngăn chặn được kế hoạch phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ cân nhắc điều tàu ngầm, tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông
Mỹ cân nhắc điều tàu ngầm, tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông

VOV.VN -Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để dăn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa

Mỹ cân nhắc điều tàu ngầm, tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông

Mỹ cân nhắc điều tàu ngầm, tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông

VOV.VN -Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để dăn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa