Thụy Điển chưa có ý định gia nhập NATO

VOV.VN - Quan chức Quốc phòng Thụy Điển lo ngại rằng việc nước này gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist ngày 7/8 cho biết, nước này chưa có kế hoạch gia nhập NATO trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh việc nước này không nên có bất cứ thử nghiệm nào trong lĩnh vực chính trị chiến lược.

Binh sỹ Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Theo nhận định của vị quan chức này, việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là sẽ gây áp lực lớn đến Phần Lan, quốc gia hiện nay chưa là thành viên của Liên minh quân sự này.

Thay vào đó, Thụy Điển cần củng cố khả năng quân sự của đất nước, cũng như tăng cường phát triển hợp tác trên cơ chế song phương, đa phương với các nước khác trong lĩnh vực quốc phòng.

Tháng 6 năm nay, Thụy Điển và Đức đã ký thỏa thuận về mở rộng hợp tác quân sự. Trước đó, một Thỏa thuận tương tự cũng được Thụy Điển ký với Mỹ và Đan Mạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay Nga gần không phận Estonia
Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay Nga gần không phận Estonia

VOV.VN - Theo thông báo của NATO, các máy bay của Nga bị chặn là 2 máy bay chiến đấu MiG-31 và 1 máy bay vận tải Antonov AN-26.

Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay Nga gần không phận Estonia

Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay Nga gần không phận Estonia

VOV.VN - Theo thông báo của NATO, các máy bay của Nga bị chặn là 2 máy bay chiến đấu MiG-31 và 1 máy bay vận tải Antonov AN-26.

NATO tập trận tại Romania
NATO tập trận tại Romania

VOV.VN -Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sĩ NATO và một số nước đối tác đã tiến hành cuộc tập trận tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Cincu, tây bắc Romania.

NATO tập trận tại Romania

NATO tập trận tại Romania

VOV.VN -Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sĩ NATO và một số nước đối tác đã tiến hành cuộc tập trận tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Cincu, tây bắc Romania.

Nga xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO
Nga xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, động thái trên được đưa ra do NATO không chịu tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga.

Nga xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO

Nga xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, động thái trên được đưa ra do NATO không chịu tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020
Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Hàn Quốc lần đầu tham vấn với NATO sau khi có chính phủ mới
Hàn Quốc lần đầu tham vấn với NATO sau khi có chính phủ mới

VOV.VN - Cuộc tham vấn chính sách lần này nhằm thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trong các nỗ lực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hàn Quốc lần đầu tham vấn với NATO sau khi có chính phủ mới

Hàn Quốc lần đầu tham vấn với NATO sau khi có chính phủ mới

VOV.VN - Cuộc tham vấn chính sách lần này nhằm thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trong các nỗ lực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.