Tổng thống Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm nay

VOV.VN - Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, sẽ thực hiện cam kết của nước này trong vấn đề tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria ngay trong năm nay.

Năm ngoái, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu tiếp nhận dòng người tị nạn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị tại các nước Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh AFP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra cam kết tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016. Tuy nhiên, tính đến tháng 3 vừa qua, nước Mỹ mới chỉ nhận được 1.285 người tị nạn. 

Trả lời trước báo chí, Tổng thống Obama cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực thực hiện cam kết của mình. Tuy nhiên, ông Obama đang phải chịu sức ép từ việc các thành viên Đảng Cộng hòa phản đối.

Cụ thể, có tới 30 Thống đốc các bang phản đối kế hoạch này của chính phủ Mỹ với lý do lo ngại những tên khủng bố sẽ hòa vào dòng người tị nạn này và trở thành mối đe dọa nền an ninh Mỹ.

Theo ông Obama, Quốc hội nước này có thể sẽ tham gia lập ra các quy chuẩn về xét duyệt an ninh đối với người tị nạn có ‎ý định tới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015
Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn
Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran
Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria
Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.