OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

Chủ tịch Nghị viện Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu (OSCE) Ilkka Kanerva ngày 28/1 đề xuất Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực leo thang trong những tuần gần đây.

Chủ tịch Nghị viện Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu (OSCE) Ilkka Kanerva(ảnh: YLE)

Ông Kanerva nêu rõ, các nhà lãnh đạo Nga đã lên tiếng ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Để phù hợp với cam kết đó, OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, ông Kanerva cho rằng, việc đóng cửa biên giới cần phải xem xét để loại trừ các trường hợp đặc biệt như cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. 

Cảnh báo về nguy cơ mở rộng xung đột ở Maripol, ông Kanerva kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị mùa Đông của OSCE tại Vienna (Áo) vào tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh OSCE
Thụy Sĩ tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh OSCE

VOV.VN - Các tuyến đường cách địa điểm tổ chức Hội nghị 200m đều bị phong tỏa.

Thụy Sĩ tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh OSCE

Thụy Sĩ tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh OSCE

VOV.VN - Các tuyến đường cách địa điểm tổ chức Hội nghị 200m đều bị phong tỏa.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể
OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine
Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/12 kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tăng cường các nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

Ngoại trưởng Nga kêu gọi OSCE xoa dịu căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/12 kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tăng cường các nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine
OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine
OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn.

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn.