Sài Gòn lại chìm trong nước sau ngày mưa tầm tã

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập hơn 0,5 m sau cơn mưa kéo dài cả ngày hôm nay.

Ngày 3/10, trời Sài Gòn xám xịt, mưa rả rích nhưng có lúc nặng hạt, kéo dài từ sáng đến chiều, khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Lương Định Của (quận 2), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)... lại ngập nặng. 

Đường biến thành sông, có nơi sâu hơn nửa mét, xe và người lội bì bõm trong nước bốc mùi hôi.  
Chạy xe trên con đường nước ngập lút bánh, chị Liên nói bằng giọng khá thoải mái: "Biết đường ngập là chuyện thường nên tôi tranh thủ sắp xếp công việc, về nhà sớm để tránh kẹt xe giờ tan tầm". 
Nữ sinh và bạn dò dẫm tránh khu vực nguy hiểm. 
Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, chủ nhân phải dẫn bộ cả chặng đường dài. Cô gái này không thể tiếp tục đẩy xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh phải gọi điện cầu cứu người thân. 
Nhiều người tự trang bị đồ nghề để sửa xe chết máy ngay tại chỗ, thay vì vào tiệm bị "chém" tới 120.000 đồng. 
Người đàn ông nước ngoài sống tại căn hộ trên tuyến đường tỏ ra thích thú, chụp ảnh "tự sướng" cùng bạn khi lội trong dòng nước đục ngầu. 
Cụ bà thở dốc khi đẩy xe hàng rong qua quãng đường ngập. Bà nói dọc hai bên đường thường có nhiều người mua hàng nên không thể đi nơi khác.  
Nước tấn công nhiều nhà dân. Bàn thờ, đồ đạc được kê lên cao tránh bị phá hỏng. 
Nhiều tuyến đường kẹt cứng sau giờ tan tầm. Đến 19h, nước tại một số tuyến đường vẫn chưa rút hết. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ngập và kẹt cứng sau mưa lớn
Hình ảnh đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ngập và kẹt cứng sau mưa lớn

VOV.VN - Cơn mưa chiều 3/10 khiến tuyến đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình ảnh đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ngập và kẹt cứng sau mưa lớn

Hình ảnh đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ngập và kẹt cứng sau mưa lớn

VOV.VN - Cơn mưa chiều 3/10 khiến tuyến đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.