Cuba sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương với Mỹ

VOV.VN- Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ với Mỹ dù quan hệ song phương trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt được tiến triển nào.

Phát biểu của Chủ tịch Cuba Raul Castro được đưa ra ngày 18/12- một ngày sau khi Mỹ và Cuba kỷ niệm một năm ngày Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Ôbama nhất trí bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (17/12/2014-17/12/2015).

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc gặp ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama hồi đầu tháng 11. Ảnh Reuters

Chủ tịch Raul Castro nhắc lại kêu gọi 2 nước tiếp tục thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ này: “Chính phủ Cuba sẵn sàn tiếp tục thúc đẩy xây dựng quan hệ với Mỹ, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền, độc lập và lợi ích của đất nước và người dân 2 bên, vốn được nuôi dưỡng bởi sự kết nối lịch sử, văn hóa và gia đình giữa Cuba và Mỹ.

Cuba với sự ủng hộ của đa số người dân sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình chuyển đổi để xây dựng mô hình kinh tế-xã hội hiện đại, thúc đẩy phát triển của đất nước, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của người dân, cũng như tăng cường thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ tịch Raul Castro cũng đề cập các lĩnh vực mà Cuba và Mỹ không có bước tiến nào sau 1 năm tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao, bao gồm việc Mỹ vẫn duy trì bao vây thương mại với Cuba, vấn đề Vịnh Guantanamo hay chính sách nhập cư…

Trước đó, nhân 1 năm ngày Cuba và Mỹ tuyên bố nối lại quan hệ giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Cuba đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong tiến trình bình thường hóa, trong đó nổi bật là việc hai bên mở lại Đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước và cuộc đối thoại lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro bên lề khóa họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Một năm nỗ lực đối thoại cũng ghi nhận nhiều tiến triển về hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực, nổi bật là vấn đề an ninh hàng không, tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống buôn bán ma túy, buôn người và một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ - Cuba khởi sắc: Dịch vụ thư tín trực tiếp được khôi phục
Quan hệ Mỹ - Cuba khởi sắc: Dịch vụ thư tín trực tiếp được khôi phục

VOV.VN -Giới phân tích nhận định, Cuba và Mỹ đang nỗ lực cùng nhau khép lại một chương đen tối trong lịch sử quan hệ song phương

Quan hệ Mỹ - Cuba khởi sắc: Dịch vụ thư tín trực tiếp được khôi phục

Quan hệ Mỹ - Cuba khởi sắc: Dịch vụ thư tín trực tiếp được khôi phục

VOV.VN -Giới phân tích nhận định, Cuba và Mỹ đang nỗ lực cùng nhau khép lại một chương đen tối trong lịch sử quan hệ song phương

Mỹ - Cuba nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại
Mỹ - Cuba nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại

VOV.VN - Dịch vụ hàng không thương mại giữa Mỹ và Cuba sẽ được nối lại sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Mỹ - Cuba nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại

Mỹ - Cuba nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại

VOV.VN - Dịch vụ hàng không thương mại giữa Mỹ và Cuba sẽ được nối lại sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Mỹ và Cuba đàm phán về bồi thường thiệt hại kinh tế
Mỹ và Cuba đàm phán về bồi thường thiệt hại kinh tế

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán này, Cuba yêu cầu được đền bù khoảng 121 tỉ USD thiệt hại do các lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nửa thế kỷ.

Mỹ và Cuba đàm phán về bồi thường thiệt hại kinh tế

Mỹ và Cuba đàm phán về bồi thường thiệt hại kinh tế

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán này, Cuba yêu cầu được đền bù khoảng 121 tỉ USD thiệt hại do các lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nửa thế kỷ.

Tròn 1 năm Mỹ-Cuba cải thiện quan hệ: Lệnh cấm vận vẫn phủ bóng
Tròn 1 năm Mỹ-Cuba cải thiện quan hệ: Lệnh cấm vận vẫn phủ bóng

VOV.VN- Ngày 17/12 đánh dấu tròn một năm kể từ khi Mỹ và Cuba có những tuyên bố lịch sử khi thông báo sẽ chấm dứt nhiều thập kỉ thù địch.

Tròn 1 năm Mỹ-Cuba cải thiện quan hệ: Lệnh cấm vận vẫn phủ bóng

Tròn 1 năm Mỹ-Cuba cải thiện quan hệ: Lệnh cấm vận vẫn phủ bóng

VOV.VN- Ngày 17/12 đánh dấu tròn một năm kể từ khi Mỹ và Cuba có những tuyên bố lịch sử khi thông báo sẽ chấm dứt nhiều thập kỉ thù địch.