Lãnh đạo Khánh Hòa đối thoại với người dân tụ tập phản đối ô nhiễm

VOV.VN -Phó Chủ tịch TP Cam Ranh: Trước mắt địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng thi công nạo vét trên vịnh Cam Ranh.

Tối 20/4, lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đối thoại với người dân địa phương tụ tập trước UBND phường Cam Phúc Bắc vì cho rằng thủy sản nuôi trồng bị chết hàng loạt do việc nạo vét vịnh Cam Ranh gây ra.

Trước đó, vào buổi chiều, gần 100 người dân đã mang theo tôm, cá bị chết đến tập trung tại UBND phường Cam Phúc Bắc, sát Quốc lộ 1A để phản ánh việc ô nhiễm môi trường. Vụ việc đã làm ảnh hưởng lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.

Các hộ dân tụ tập, đổ tôm cá ra đường vì cho rằng vịnh Cam Ranh bị ô nhiễm làm thủy sản nuôi trồng chết hàng loạt

Người dân cho rằng, các dự án nạo vét cát tại vịnh Cam Ranh làm ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến thủy sản được nuôi tại đây chết hàng loạt.

Sau khi sự việc xảy ra, thành phố Cam Ranh đã cử các đoàn thể vận động người dân ổn định trật tự, đồng thời mời vào trụ sở UBND  phường Cam Phúc Bắc để đối thoại, ghi nhận các kiến nghị. Ngành chức năng thành phố Cam Ranh cũng lấy mẫu thủy sản bị chết đưa đi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại vịnh Cam Ranh có 2 dự án nạo vét để phục vụ Dự án Cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều và phục vụ mục đích quốc phòng do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi Trường Xanh và Công ty Cái Mép đảm nhận thi công. Hai dự án này họ đủ các cơ sở pháp lý.


"Chúng tôi luôn luôn có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đúng theo quy định pháp luật. Người dân cho rằng tôm cá chết do hoạt động của hai dự án này, thì trách nhiệm của chúng tôi phải lấy mẫu đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ làm rõ mọi việc đó trách nhiệm thuộc về ai. Trước mắt địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng thi công nạo vét trên vịnh Cam Ranh"- ông Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định như vậy.

Từ chiều 20/4, sau khi sự việc xảy ra, thành phố Cam Ranh đã cử các đoàn thể vận động người dân ổn định trật tự, đồng thời mời vào trụ sở UBND  phường Cam Phúc Bắc để đối thoại, ghi nhận các kiến nghị.

Ngành chức năng thành phố Cam Ranh cũng lấy mẫu thủy sản bị chết đưa đi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Thu hồi đất, dời dân xung quanh nhà máy thuốc lá
Khánh Hòa: Thu hồi đất, dời dân xung quanh nhà máy thuốc lá

VOV.VN -Sau khi người dân nhiều lần kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết bằng cách di dời họ đến nơi ở mới.

Khánh Hòa: Thu hồi đất, dời dân xung quanh nhà máy thuốc lá

Khánh Hòa: Thu hồi đất, dời dân xung quanh nhà máy thuốc lá

VOV.VN -Sau khi người dân nhiều lần kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết bằng cách di dời họ đến nơi ở mới.

Ngư dân Khánh Hòa “mòn mỏi” đợi vay vốn đóng tàu
Ngư dân Khánh Hòa “mòn mỏi” đợi vay vốn đóng tàu

VOV.VN - Nhiều ngư dân ở Khánh Hòa đã xin rút khỏi danh sách đăng ký hoặc phải vay vốn Ngân hàng theo nguồn thương mại.

Ngư dân Khánh Hòa “mòn mỏi” đợi vay vốn đóng tàu

Ngư dân Khánh Hòa “mòn mỏi” đợi vay vốn đóng tàu

VOV.VN - Nhiều ngư dân ở Khánh Hòa đã xin rút khỏi danh sách đăng ký hoặc phải vay vốn Ngân hàng theo nguồn thương mại.

Khánh Hòa: Bò đi “lạc” vào nhà cán bộ đã về lại với dân
Khánh Hòa: Bò đi “lạc” vào nhà cán bộ đã về lại với dân

VOV.VN - Những cán bộ sai phạm đã và đang được xem xét xử lý

Khánh Hòa: Bò đi “lạc” vào nhà cán bộ đã về lại với dân

Khánh Hòa: Bò đi “lạc” vào nhà cán bộ đã về lại với dân

VOV.VN - Những cán bộ sai phạm đã và đang được xem xét xử lý