Ra mắt Báo điện tử Công an TP HCM

VOV.VN - Tờ báo này sẽ mang tới, những thông tin an ninh trật tự, thông tin dân sinh mang hơi thở cuộc sống.

Sáng nay (15/6), nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Báo Công an thành phố, Công an TP HCM chính thức ra mắt Báo Điện tử Công an.

Lãnh đạo Công an, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM nhấn nút ra mắt Báo điện tử Công an TP HCM

Ngày 15/6/1976, Bản tin thi đua Công an TP HCM, tiền thân của Báo Công an thành phố ra đời số đầu tiên nhằn tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an thành phố trong những ngày đầu giải phóng. 

Chưa đầy 1 năm sau, Bản tin được chuyển thành Báo Công an thành phố và phát hành nội bộ. Đúng ngày Quốc khánh 2/9/1986, Báo Công an thành phố được  phát hành  1 số/tuần và đã nâng lên 5 số/tuần hiện nay. 

Ngoài TP HCM, Báo Công an Thành phố còn được in và phát hành đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, góp phần rút ngắn thời gian đưa tờ báo đến tay bạn đọc.  

Đại tá Trần Trọng Dũng - TBT Báo Công an TPHCM phát biểu tại lễ ra mắt

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an TP HCM cho biết: sau khi Báo điện tử ra mắt, những thông tin an ninh trật tự, thông tin dân sinh mang hơi thở cuộc sống như: Alô Cảnh sát khu vực; Tiếng còi Cảnh sát và những vấn đề mà người dân đang quan tâm sẽ được thực hiện trực tuyến và người dân có thể phát biểu ý kiến của mình trên nội dung đưa tin nhờ tính tương tác cao được tích hợp trên Báo điện tử: 

“Với tính chất đa phương tiện, có thể chuyển tải những video clip về an toàn giao thông, về phòng ngừa cảnh giác các thủ đoạn của các loại tội phạm cũng như chuyển những thông báo của Công an thành phố cho người dân khi cần thiết. Cùng với báo in, Báo điện tử Công an thành phố sẽ tạo nên sắc thái mới cho tờ báo đưa nhiều thông tin nhanh chính xác đến với độc giả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên