Ảnh: Những khoảnh khắc đáng nhớ của ông Trump tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 đã lần đầu tiên có bài phát biểu trước 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được mời lên bục phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72.
Ông Trump chỉnh lại trang phục trước khi có bài phát biểu được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.
Mở đầu của bài phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh tới những thành tựu kinh tế của nước Mỹ kể từ khi ông nhậm chức.
Tổng thống Mỹ đề cập việc thị trường chứng khoán khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. 
Tiếp đến, Tổng thống Trump tái khẳng định nguyên tắc "nước Mỹ trên hết".
Theo ông Trump, nguyên tắc này không chỉ phù hợp với mục tiêu hợp tác quốc tế, mà còn là nền tảng hợp lý cho mỗi quốc gia tham gia quá trình hợp tác, bởi tất cả các quốc gia có chủ quyền đều đặt nhu cầu của người dân lên trên hết. 
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề chủ quyền của các quốc gia.
Ông kêu gọi thế giới phản đối mọi mối đe dọa đối với chủ quyền tại nhiều quốc gia và khu vực, từ Ukraine tới Biển Đông. 
Tổng thống Mỹ cũng tận dụng bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế cho nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Ông kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và tên lửa.
Ông cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ buộc phải sử dụng hành động cứng rắn đối với Triều Tiên nếu "những sức ép ngoại giao không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng".
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tình hình Venezuela và Iran. Theo đó, ông cho rằng Mỹ "không thể tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu như văn bản này tạo vỏ bọc cho một chương trình vũ khí hạt nhân".
Ông Trump cảnh báo sẵn sàng hành động nếu tình hình an ninh tại Venezuela không được cải thiện. 
Về cuộc chiến Syria, ông cho biết nước Mỹ đang tìm cách tháo ngòi nổ cho cuộc xung đột và giải pháp chính trị phải tôn trọng ước nguyện của người dân Syria.
Trong bài phát biểu, ông Trump không quên đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc khi nhấn mạnh tổ chức đa phương này có thể giúp một số nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo và xung đột.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song Nam bỏ ra ngoài trước khi ông Trump phát biểu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại ghế ngồi sau bài phát biểu đáng chú ý./.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ Nikki Haley-người lay chuyển được cả Tổng thống Donald Trump
Đại sứ Mỹ Nikki Haley-người lay chuyển được cả Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - “Khi Tổng thống Donald Trump nói, người ta nhìn bà Haley”, câu nói này cho thấy tầm ảnh hưởng hết sức lớn lao của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley-người lay chuyển được cả Tổng thống Donald Trump

Đại sứ Mỹ Nikki Haley-người lay chuyển được cả Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - “Khi Tổng thống Donald Trump nói, người ta nhìn bà Haley”, câu nói này cho thấy tầm ảnh hưởng hết sức lớn lao của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - “Thỏa thuận hạt nhân với Iran là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất mà Mỹ từng tham gia".

Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - “Thỏa thuận hạt nhân với Iran là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất mà Mỹ từng tham gia".

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đẩy mạnh cải tổ LHQ
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đẩy mạnh cải tổ LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã chủ trì sự kiện cấp cao bàn về vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc, ở thành phố New York, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đẩy mạnh cải tổ LHQ

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đẩy mạnh cải tổ LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã chủ trì sự kiện cấp cao bàn về vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc, ở thành phố New York, Mỹ.

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"
Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

"Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, sẽ không còn ai tin nước Mỹ"
"Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, sẽ không còn ai tin nước Mỹ"

VOV.VN - Nếu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, sẽ không ai còn tin vào nước Mỹ nữa. 

"Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, sẽ không còn ai tin nước Mỹ"

"Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, sẽ không còn ai tin nước Mỹ"

VOV.VN - Nếu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, sẽ không ai còn tin vào nước Mỹ nữa.