Phụ huynh vật vã tìm chỗ học cho con: Sở Giáo dục TP HCM nói gì?

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM cho rằng, trường Mầm non Sơn Ca phải rút kinh nghiệm trong xử lý việc phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ xin học cho con.

Sau khi thông tin trường Mầm non Sơn Ca, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức bán hồ sơ lớp mẫu giáo cho con em phụ huynh tại 3 khu phố 6, 7, 8 từ chiều 11/7 nhưng từ chiều 10/7 đã có rất đông phụ huynh đến xếp hàng, chờ đợi để mua sồ sơ cho con.

Nhiều phụ huynh đã ngủ lại trường với mong muốn con mình có được một suất học tại trường Mầm non Sơn Ca.

Vất vả, mệt mỏi nhưng chưa chắc tìm được chỗ học cho con, nhiều phụ huynh đâm ra chán nản.

Trước thực trạng này, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM cho biết: “Ngay khi sự việc xảy ra, Sở đã nắm được tình hình và trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo cũng như Ban Tuyển sinh quận Thủ Đức.

Về giải pháp đưa ra, chúng tôi cho rằng, Ban Giám hiệu trường Mầm non Sơn Ca phải rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống phụ huynh phải xếp hàng, chờ đợi mua hồ sơ xin học cho con.

Phụ huynh mỏi mòn đợi đến lượt mua hồ sơ cho con ở trường Mầm non Sơn Ca

Trong những trường hợp như vậy, đầu tiên, nhà trường phải mở cổng trường ngay, đưa phụ huynh vào bố trí chỗ ngồi. Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng như ban chỉ đạo tuyển sinh của quận phải giải thích các chỉ tiêu, tiêu chuẩn nhận hồ sơ.

Với những phụ huynh chưa đủ điều kiện để nộp hồ sơ cho con em vào trường, chúng ta phải có giải pháp bố trí các em vào những trường lân cận trên nguyên tắc phối hợp và giải quyết hết sức để phụ huynh yên tâm.

Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ rút kinh nghiệm với Ban Chỉ đạo tuyển sinh của quận Thủ Đức để tránh không xảy ra những hiện tượng như vậy trong năm tiếp theo ở tất cả các bậc học chứ không riêng gì bậc Mầm non./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6
5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Ngày 16/7/2016, Sở GD&ĐT sẽ công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).  

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Ngày 16/7/2016, Sở GD&ĐT sẽ công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).  

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm
Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo xử lý vụ việc cô giáo tại một trường mầm non tư thục có hành vi bạo hành một bé trai trong lớp vì bé tè dầm.

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo xử lý vụ việc cô giáo tại một trường mầm non tư thục có hành vi bạo hành một bé trai trong lớp vì bé tè dầm.

Phụ huynh vật vã xếp hàng tìm chỗ học cho con
Phụ huynh vật vã xếp hàng tìm chỗ học cho con

VOV.VN -Nhu cầu nhập học cho trẻ em trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM quá lớn dẫn đến tình trạng đông phụ huynh phải vật vã chờ đợi.

Phụ huynh vật vã xếp hàng tìm chỗ học cho con

Phụ huynh vật vã xếp hàng tìm chỗ học cho con

VOV.VN -Nhu cầu nhập học cho trẻ em trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM quá lớn dẫn đến tình trạng đông phụ huynh phải vật vã chờ đợi.

Hà Nội: Đình chỉ khẩn cấp giáo viên mầm non bạo hành trẻ vì ăn chậm
Hà Nội: Đình chỉ khẩn cấp giáo viên mầm non bạo hành trẻ vì ăn chậm

Trường mầm non Nụ Cười Xinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đình chỉ ngay cô giáo mầm non đánh trẻ khi cho ăn.

Hà Nội: Đình chỉ khẩn cấp giáo viên mầm non bạo hành trẻ vì ăn chậm

Hà Nội: Đình chỉ khẩn cấp giáo viên mầm non bạo hành trẻ vì ăn chậm

Trường mầm non Nụ Cười Xinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đình chỉ ngay cô giáo mầm non đánh trẻ khi cho ăn.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?
Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.