Được bầu là Chủ tịch TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ nói gì?

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ: "Bản thân tôi cùng với các đồng chí trong UBND sẽ tăng cường xây dựng mối đoàn kết, nỗ lực làm việc thật nhiều..."

Sáng nay (26/1), HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường, bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố thay ông Văn Hữu Chiến, nghỉ hưu theo quy định.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố

Với số phiếu tín nhiệm 46/46, ông Huỳnh Đức Thơ, sinh ngày 10/4/1962,  Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND được bầu  giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Huỳnh Đức Thơ có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng. Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng rồi được bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND thành phố này vào ngày 14/4/2014.  

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ mới
Sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu: “Hôm nay xin hứa với các vị đại biểu, bản thân tôi cùng với các đồng chí trong UBND sẽ tăng cường xây dựng mối đoàn kết, nỗ lực làm việc thật nhiều, có nhiều sáng tạo, nhiều đổi mới và quyết tâm hơn nữa để thực hiện  thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh Quốc phòng, không những giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt mà còn phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển nhanh, mạnh và bền vững”.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố đối với Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; thông qua Nghị quyết đề nghị ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đến hết nhiệm kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum: Hầu hết các chức danh đạt trên 50% tín nhiệm cao
Kon Tum: Hầu hết các chức danh đạt trên 50% tín nhiệm cao

VOV.VN -Ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban kinh tế và Ngân sách- HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 40 phiếu, chiếm tỷ lệ trên 81%.

Kon Tum: Hầu hết các chức danh đạt trên 50% tín nhiệm cao

Kon Tum: Hầu hết các chức danh đạt trên 50% tín nhiệm cao

VOV.VN -Ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban kinh tế và Ngân sách- HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 40 phiếu, chiếm tỷ lệ trên 81%.

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh
Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh

VOV.VN -Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ khai mạc kỳ họp cuối năm vào ngày 9/12 tới.

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh

VOV.VN -Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ khai mạc kỳ họp cuối năm vào ngày 9/12 tới.

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh
Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

VOV.VN - Người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

VOV.VN - Người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 57 chức danh
Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 57 chức danh

VOV.VN -Sáng 25/12, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262 của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 57 chức danh

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 57 chức danh

VOV.VN -Sáng 25/12, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262 của Bộ Chính trị.