EU muốn làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Theo Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách An ninh và Đối ngoại, điều quan trọng là các bên phải cùng nhau làm việc hướng tới một Trung Đông ổn định.

Trong phát biểu ngày 3/6, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini nói rằng, các cường quốc thế giới có chung trách nhiệm khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Bà khẳng định Liên minh châu Âu sẽ đi đầu thực hiện trách nhiệm này, theo đó tạo những điều kiện luận lợi để tiến trình hòa bình có thể tái khởi động.

Hòa bình ở Trung Đông cho đến nay vẫn là điều xa vời. (Ảnh: New York Times)

Bà Mogherini nói: “Điều quan trọng và thực tế lúc này là chúng ta phải hoàn tất công việc của nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, theo đó chúng tôi cùng với Mỹ, Nga và Liên Hợp Quốc sẽ chuẩn bị một báo cáo trong vài ngày tới.

Báo cáo này không chỉ nhấn mạnh những phương hướng và thực trạng đang đe dọa tới giải pháp hai nhà nước, mà còn đưa ra những đề xuất để các bên có thể tìm giải pháp chấm dứt xung đột và đề xuất những hỗ trợ mà khu vực và cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để hỗ trợ nỗ lực làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Nỗ lực của Mỹ nhằm dàn xếp một thỏa thuận giữa Israel và Palestine đã đổ bể trong 2 năm qua. Hiện Mỹ đang tập trung cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, do đó Pháp đã đảm nhận vài trò chủ chốt nhằm tổ chức một cuộc họp quốc tế nhằm phá vỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình Trung Đông hiện nay, đồng thời thúc đẩy nỗ lực ngoại giao mới.

Sáng kiến của Pháp nhận được ủng hộ từ phía Palestine, tuy nhiên, giới chức Israel lại không đồng tình và cho rằng, giải pháp này cũng sẽ thất bại và chỉ có đối thoại trực tiếp mới dẫn đến giải pháp.

Sáng kiến của Pháp là tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng của 30 nước cùng đại diện các tổ chức, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nước Arab và EU. Cả Palestine và Israel đều không được mời tham gia cuộc họp này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Đông chiếm hơn một nửa số người tị nạn của thế giới
Trung Đông chiếm hơn một nửa số người tị nạn của thế giới

VOV.VN - Các nước Arab Trung Đông chiếm tới hơn một nửa trong tổng số hơn 8 triệu người tị nạn trên toàn thế giới được ghi nhận hồi năm ngoái.

Trung Đông chiếm hơn một nửa số người tị nạn của thế giới

Trung Đông chiếm hơn một nửa số người tị nạn của thế giới

VOV.VN - Các nước Arab Trung Đông chiếm tới hơn một nửa trong tổng số hơn 8 triệu người tị nạn trên toàn thế giới được ghi nhận hồi năm ngoái.

Mục tiêu chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Pháp
Mục tiêu chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Từ 16-19/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande thực hiện chuyến thăm một số nước Trung Đông gồm Lebanon, Ai Cập và Jordan.

Mục tiêu chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Pháp

Mục tiêu chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Từ 16-19/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande thực hiện chuyến thăm một số nước Trung Đông gồm Lebanon, Ai Cập và Jordan.

Pháp ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Paris về Trung Đông
Pháp ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Paris về Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 19/5 thông báo, hội nghị tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine sẽ tổ chức ở Paris ngày 3/6 tới.

Pháp ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Paris về Trung Đông

Pháp ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Paris về Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 19/5 thông báo, hội nghị tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine sẽ tổ chức ở Paris ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng khẳng định những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng khẳng định những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Tổng thống Pháp thăm Trung Đông, tăng cường ảnh hưởng
Tổng thống Pháp thăm Trung Đông, tăng cường ảnh hưởng

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/4 bắt đầu chuyến công du một loạt nước Trung Đông như Lebanon, Ai Cập và Jordan.

Tổng thống Pháp thăm Trung Đông, tăng cường ảnh hưởng

Tổng thống Pháp thăm Trung Đông, tăng cường ảnh hưởng

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/4 bắt đầu chuyến công du một loạt nước Trung Đông như Lebanon, Ai Cập và Jordan.