Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng, nhiều địa phương đã tổ chức gặp mặt, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

** Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), chiều nay (3/2), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức tuyên dương 87 gương đảng viên tiêu biểu làm công tác mặt trận.

87 tấm gương đảng viên tiêu biểu làm công tác mặt trận là những đảng viên đã tích cực triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương. Đây là những đảng viên luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, sáng tạo, gương mẫu, tận tuỵ với công tác mặt trận.

Tiêu biểu như ông Đinh Văn Huệ, 90 tuổi đời, 70 tuổi đảng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 7, Phường 15, Quận 10 dù tuổi đã cao vẫn nhiệt tình tham gia công tác mặt trận, làm Bí thư Chi bộ khu phố nhiều năm liền, luôn đi đầu trong công tác Đảng, công tác Mặt trận.

Ông Đinh Văn Huệ, 90 tuổi đời, 70 tuổi đảng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 7, Phường 15, Quận 10 (ảnh giữa) giao lưu tại lễ tuyên dương.
Bà Bùi Vân Anh, đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, Phường 12, quận Tân Bình gần 25 năm và Bí thư Chi bộ khu phố nhiều năm liền. Bà luôn tích cực vận động xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào của địa phương.

Ông Nguyễn Lâm Bửu, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, phường Thạnh Xuân, Quận 12 đã tích cực vận động nhân dân xây dựng khu phố văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong khu dân cư.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM  tặng quà các cán bộ làm công tác Mặt trận có 30 năm tuổi Đảng.
** Chiều 3/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt các cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 và cán bộ tiền khởi nghĩa, các đảng viên 65 tuổi Đảng trở lên, các cựu lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã đạt được.

Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả quan trọng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,2% (cao hơn so với bình quân trong cả nước, đứng thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc).

Sơn La đã hoàn thành sớm việc di chuyển và ổn định đời sống cho hơn 12.000 hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La, góp phần quan trọng vào việc khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La sớm 3 năm so với kế hoạch...

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

** Đảng bộ tỉnh Tiền Giang có gần 44.500 đảng viên đang công tác, sinh hoạt ở 803 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 294 Đảng bộ 2 cấp. Trong ngày 3/2, các cơ sở Đảng trong tỉnh đồng loạt tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, sau khi ôn lại những thành tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 87 năm qua, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu gương, biểu dương các đảng viên tiêu biểu; thực hiện các biện pháp đẩy lùi suy thoái, "tự chuyển hóa", tự diễn biến” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

** Cũng trong sáng nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ họp mặt hơn 500 cán bộ đảng viên các ban, ngành thành phố, các cán bộ đảng viên hưu trí qua các thời kỳ và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 995 đảng viên từ 30 năm - 70 năm tuổi Đảng. 

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ ôn lại truyền thống 87 năm trưởng thành và phát triển vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nêu lên những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 năm qua với tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm; nền kinh tế của thành phố luôn phát triển đúng hướng với cơ cấu thương mại – dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao…

Năm 2017, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu tăng cường đoàn  kết, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật trong sạch vững mạnh, đưa thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị và kinh tế của vùng ĐBSCL.

Thay mặt thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thị Mộng Ngân – Trường Đại học Công nghệ - Kỹ thuật Cần Thơ chia sẻ, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để các sinh viên tự hào về lịch sử truyền thống của Đảng ta. Qua đó sinh viên nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?
Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại.

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại.

Từ mùa xuân thành lập Đảng năm xưa - Nhớ và suy nghĩ
Từ mùa xuân thành lập Đảng năm xưa - Nhớ và suy nghĩ

Nhớ về ngày thành lập Đảng năm xưa chúng ta nhớ tinh thần sáng tạo, độc lập, nhớ sự nhạy bén, kịp thời và vai trò quyết định của một Người dẫn đường xuất sắc.

Từ mùa xuân thành lập Đảng năm xưa - Nhớ và suy nghĩ

Từ mùa xuân thành lập Đảng năm xưa - Nhớ và suy nghĩ

Nhớ về ngày thành lập Đảng năm xưa chúng ta nhớ tinh thần sáng tạo, độc lập, nhớ sự nhạy bén, kịp thời và vai trò quyết định của một Người dẫn đường xuất sắc.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào Xuân Đinh Dậu - 2017 với khí thế mới, quyết tâm mới.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào Xuân Đinh Dậu - 2017 với khí thế mới, quyết tâm mới.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng
Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng.

Ông Đinh La Thăng gặp gỡ 322 Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn
Ông Đinh La Thăng gặp gỡ 322 Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, nhiều vấn đề dân sinh của người dân trên địa bàn được người đứng đầu cấp uỷ phường, xã, thị trấn của thành phố đưa ra trao đổi.

Ông Đinh La Thăng gặp gỡ 322 Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn

Ông Đinh La Thăng gặp gỡ 322 Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, nhiều vấn đề dân sinh của người dân trên địa bàn được người đứng đầu cấp uỷ phường, xã, thị trấn của thành phố đưa ra trao đổi.

Tổng Bí thư: Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên tạo thế và lực mới
Tổng Bí thư: Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên tạo thế và lực mới

VOV.VN - Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Tổng Bí thư: Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên tạo thế và lực mới

Tổng Bí thư: Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên tạo thế và lực mới

VOV.VN - Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy
Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy

Đón chào Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, chúng ta hãy biến lòng tưởng nhớ Bác bằng cách nhắc nhở nhau đừng quên những lời dặn dò của Người trước lúc đi xa.

Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy

Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy

Đón chào Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, chúng ta hãy biến lòng tưởng nhớ Bác bằng cách nhắc nhở nhau đừng quên những lời dặn dò của Người trước lúc đi xa.