Vụ sát hại vợ con cán bộ huyện Châu Đức: Di lý nghi can về Vũng Tàu

VOV.VN - Hung thủ 20 tuổi, sát hại vợ và con trai của trưởng ban dân vận huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được di lý từ TP HCM về địa phương 

Bản tin thời sự tối nay (26/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Myanmar bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực mũi nhọn.

Chủ trì Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia – Lào- Myanmar- Việt Nam lần thứ 8 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất các nước trong khu vực cùng thảo luận về môi trường phát triển mới để cùng tăng trưởng bền vững.

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ Luật Hình sự năm 20 15. Đa số các đại biểu cho rằng, chỉ nên thông qua Bộ luật này khi đã xem xét và sửa đổi toàn bộ những bất hợp lý đã được phát hiện.

Hung thủ 20 tuổi, sát hại vợ và con trai của trưởng ban dân vận huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được di lý từ TP HCM về địa phương để điều tra vụ trọng án cách đây 2 ngày.

Trong khi đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ xả súng làm 3 người chết do tranh chấp đất đai ở Đắc Nông.

Trong mục sự kiện và bàn luận, Luật sư Nguyễn Hồng Bắc bàn về vai trò của chính quyền địa phương trong việc hòa giải, xử lý tranh chấp ngay từ đầu để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Philippines tiếp tục khến dư luận thế giới bất ngờ khi tuyên bố, quân đội nước ngoài rút toàn bộ khỏi nước này trong vòng 2 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên