30 lái xe taxi Trung Quốc uống thuốc trừ sâu, nằm biểu tình trên phố

VOV.VN -Những người lái xe nằm la liệt ở quận mua sắm sầm uất Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, trước nguy cơ những thay đổi quy chế khiến họ có thể mất việc.

Theo Cục An ninh công Bắc Kinh, hơn 30 lái xe đến từ tỉnh Hắc Long Giang đã nằm bất tỉnh trên phố, bên cạnh mỗi người là nửa chai thuốc trừ sâu. Cảnh sát ngay sau khi phát hiện đã đưa họ đến bệnh viện cứu chữa và đến thời điểm hiện tại, họ đã qua cơn nguy kịch.

30 lái xe taxi nằm biểu tình ở đường Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh (ảnh: People's Daily)
Lý giải hành động của những người lái taxi, Cục An ninh công Bắc Kinh cho biết: “họ tới Bắc Kinh nhấn mạnh đòi hỏi của họ cần phải thay đổi cách thức làm việc” Theo Văn bản của Cục An ninh công Bắc Kinh thì những lái xe này thực hiện cuộc biểu tình với tư cách cá nhân.

Từ lâu nay, dân lái xe vẫn thường bất mãn với nhiều quy định bó hẹp, bắt buộc lái xe phải trả một khoản tiền đặt cọc lớn cũng như thu lệ phí doanh thu hàng tháng quá cao từ việc vận tải bằng chiếc xe này.

Theo Bản tin Lao động Trung Quốc, các công ty taxi vẫn tùy tiện tăng lệ phí hàng tháng, trong khi lái xe vừa phải trang trải các chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa. Tại các thành phố lớn, lệ phí có thể lên tới 10.000 nhân dân tệ một tháng. Với mức này, người lái xe phải làm việc không ngừng nghỉ 12 tiếng/ngày và cả 7 ngày trong tuần thì mới đủ lệ phí trả. Như vậy gần như họ làm việc không công cho hãng.

Nhiều hãng xe thậm chí hoạt động “chui”, không có giấy phép , và thường “ăn chặn” tiền hàng tháng cũng như không trả đủ lương cho lái xe khiến cho người lái xe phẫn nộ. Tuy nhiên, trước quy định mới của tỉnh Hắc Long Giang, người lái xe cũng không hài lòng vì họ phải đối mặt với nguy cơ mất việc rất lớn.

Về vụ 30 lái xe uống thuốc trừ sâu nằm biểu tình, cảnh sát Bắc Kinh đang phối hợp với cảnh sát Hắc Long Giang điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Trung Quốc từng lái xe Mercedes chở vàng đi hối lộ
Tướng Trung Quốc từng lái xe Mercedes chở vàng đi hối lộ

VOV.VN - Cựu Trung Tướng Cốc Tuấn Sơn đã từng lái một chiếc Mercedes chất đầy vàng đến trao tận tay người mà ông muốn hối lộ.

Tướng Trung Quốc từng lái xe Mercedes chở vàng đi hối lộ

Tướng Trung Quốc từng lái xe Mercedes chở vàng đi hối lộ

VOV.VN - Cựu Trung Tướng Cốc Tuấn Sơn đã từng lái một chiếc Mercedes chất đầy vàng đến trao tận tay người mà ông muốn hối lộ.

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết
Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

VOV.VN -Ngôi nhà bị gió đánh sập đã đổ vào chiếc xe, khi người phụ nữ trên đang lái xe trên đường.

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

VOV.VN -Ngôi nhà bị gió đánh sập đã đổ vào chiếc xe, khi người phụ nữ trên đang lái xe trên đường.

Bắt lái xe dọn tuyết trong vụ tai nạn khiến CEO TOTAL thiệt mạng
Bắt lái xe dọn tuyết trong vụ tai nạn khiến CEO TOTAL thiệt mạng

Trước đó, Ủy ban điều tra thông báo đã lấy lời khai đối với người lái xe này, và khẳng định, “anh ta đã ở trong trạng thái bị say rượu” khi vụ tai nạn xảy ra.

Bắt lái xe dọn tuyết trong vụ tai nạn khiến CEO TOTAL thiệt mạng

Bắt lái xe dọn tuyết trong vụ tai nạn khiến CEO TOTAL thiệt mạng

Trước đó, Ủy ban điều tra thông báo đã lấy lời khai đối với người lái xe này, và khẳng định, “anh ta đã ở trong trạng thái bị say rượu” khi vụ tai nạn xảy ra.

Lái xe hét 'đấng Allah thật vĩ đại' rồi lao xe vào đám đông
Lái xe hét 'đấng Allah thật vĩ đại' rồi lao xe vào đám đông

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các kẻ tấn công hô to khẩu hiệu "Allahu Akbar" (Đấng Allah thật vĩ đại) khi tấn công người dân và cảnh sát.

Lái xe hét 'đấng Allah thật vĩ đại' rồi lao xe vào đám đông

Lái xe hét 'đấng Allah thật vĩ đại' rồi lao xe vào đám đông

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các kẻ tấn công hô to khẩu hiệu "Allahu Akbar" (Đấng Allah thật vĩ đại) khi tấn công người dân và cảnh sát.

Trung Quốc: Lái xe say rượu bị thu bằng lái xe, tạm giữ 15 ngày
Trung Quốc: Lái xe say rượu bị thu bằng lái xe, tạm giữ 15 ngày

VOV.VN -Lái xe có nồng độ cồn trong máu từ 80mg/100ml máu trở lên bị coi là lái xe trong tình trạng say rượu, bị thu bằng và không cấp lại trong 5 năm

Trung Quốc: Lái xe say rượu bị thu bằng lái xe, tạm giữ 15 ngày

Trung Quốc: Lái xe say rượu bị thu bằng lái xe, tạm giữ 15 ngày

VOV.VN -Lái xe có nồng độ cồn trong máu từ 80mg/100ml máu trở lên bị coi là lái xe trong tình trạng say rượu, bị thu bằng và không cấp lại trong 5 năm