Tăng cường xúc tiến xuất khẩu nông sản từ nay đến cuối năm

VOV.VN - Hiện các hoạt động xúc tiến đã được triển khai hết sức đa dạng, đặc biệt với nhóm hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam có thế mạnh.


Theo dự báo của Bộ Công Thương, trong năm 2015, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt được các lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và cải thiện được năng lực cạnh tranh cả về giá thành và chất lượng một cách bền vững thì xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản của Việt Nam có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Ngoài tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường thì công tác xúc tiến thương mại cũng đóng vai trò quan trọng và xúc tiến thương mại phải đi vào thực chất, hiệu quả. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, đối với Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, ngay từ năm 2014, Cục Xúc tiến thương mại đã trình lãnh đạo bộ phê duyệt, phân bổ kinh phí cho các đơn vị chủ trì thực hiện các đơn vị xúc tiến thương mại.

Bước vào năm 2015, các đơn vị đã khẩn trương khiển khai, các nhóm ngành hàng, các hoạt động xúc tiến đã được triển khai hết sức đa dạng, đặc biệt với nhóm hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam có thế mạnh. Cục tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ưu tiên dành cho nhóm hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường trong nước cũng được bộ, ngành dành ưu tiên hơn.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong quý 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm mạnh như gạo giảm 23%, cà phê giảm 37%, thủy sản giảm 15%, cao su giảm 4,3%... so với cùng kỳ năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam xúc tiến thương mại ở Pháp
Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam xúc tiến thương mại ở Pháp

Pháp  là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tiếp cận các nước khác trong khu vực châu Âu.

Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam xúc tiến thương mại ở Pháp

Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam xúc tiến thương mại ở Pháp

Pháp  là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tiếp cận các nước khác trong khu vực châu Âu.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, thời điểm hiện nay là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Nga.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, thời điểm hiện nay là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Nga.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam
Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN -Tam giác phát triển có vị trí chiến lược trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN -Tam giác phát triển có vị trí chiến lược trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội thảo Xúc tiến thương mại, Đầu tư và du lịch Nam Phi-Việt Nam
Hội thảo Xúc tiến thương mại, Đầu tư và du lịch Nam Phi-Việt Nam

VOV.VN - Tại hội thảo hơn 50 DN tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. 

Hội thảo Xúc tiến thương mại, Đầu tư và du lịch Nam Phi-Việt Nam

Hội thảo Xúc tiến thương mại, Đầu tư và du lịch Nam Phi-Việt Nam

VOV.VN - Tại hội thảo hơn 50 DN tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. 

Tăng cường xuất khẩu bằng đổi mới xúc tiến thương mại
Tăng cường xuất khẩu bằng đổi mới xúc tiến thương mại

VOV.VN -Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức 6,9% nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây.

Tăng cường xuất khẩu bằng đổi mới xúc tiến thương mại

Tăng cường xuất khẩu bằng đổi mới xúc tiến thương mại

VOV.VN -Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức 6,9% nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây.