NATO cảnh báo IS tăng cường tấn công ở Afghanistan

VOV.VN -NATO nghi ngờ các cuộc tấn công của IS nhằm vào quan chức cấp cao hoặc dân thường tại Afghanistan là để gây thanh thế.
 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 25/7 cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách gây dựng thanh thế ở Afghanistan bằng các cuộc tấn công nhằm vào quan chức cấp cao hoặc dân thường tại quốc gia Nam Á này.

Nhận định đưa ra sau khi vụ đánh bom liều chết như ở Kabul hôm 23/7 khiến ít nhất 80 người thiệt mạng đang làm gia tăng những quan ngại rằng IS tự xưng đang cắm rễ ở biên giới phía đông Afghanistan.

Một người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu ngày 23/7

NATO tin rằng, IS có thể tiến hành thêm các vụ tấn công tương tự. Người phát ngôn phái bộ NATO tại Afghanistan ông Charles Cleveland cho biết: “Việc thuê người và mặc cho họ những chiếc áo chứa bom và lẻn vào đám đông không phải là một kế hoạch quá tinh vi và phức tạp. Vì thế, rõ ràng sẽ có những mối đe dọa không chỉ ở Afghanistan mà còn ở châu Âu và Mỹ như chúng ta đã thấy.”

NATO đang có khoảng 12 binh sỹ hiện diện tại Afghanistan. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mới đây đã nhất trí tiếp tục kéo dài hiện diện quân sự và duy trì mức binh sĩ đóng ở Afghanistan.

Các đồng minh NATO hứa sẽ cấp kinh phí hàng năm khoảng 1 tỉ USD để trợ giúp quân đội Afghanistan trong vòng 3 năm tới nhằm bảo đảm nguồn trợ giúp tài chính cho quân đội nước này đến năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Afghanistan
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Afghanistan

VOV.VN - IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết ở thủ đô Kabul của Afghanistan làm ít nhất 61 người chết và 207 người khác bị thương.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Afghanistan

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Afghanistan

VOV.VN - IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết ở thủ đô Kabul của Afghanistan làm ít nhất 61 người chết và 207 người khác bị thương.

Malaysia bắt giữ 14 người tình nghi có liên hệ với IS
Malaysia bắt giữ 14 người tình nghi có liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người tình nghi có mối liên hệ với IS trong các chiến dịch chống khủng bố tiến hành gần đây.

Malaysia bắt giữ 14 người tình nghi có liên hệ với IS

Malaysia bắt giữ 14 người tình nghi có liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người tình nghi có mối liên hệ với IS trong các chiến dịch chống khủng bố tiến hành gần đây.

Interpol gia nhập liên minh quốc tế chống IS
Interpol gia nhập liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN -Với sự tham gia của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu được thành lập vào năm 2014, đến nay đã có 67 thành viên.

Interpol gia nhập liên minh quốc tế chống IS

Interpol gia nhập liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN -Với sự tham gia của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu được thành lập vào năm 2014, đến nay đã có 67 thành viên.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

VOV.VN -Hãng tin Amaq của IS cho biết, kẻ đánh bom mặc áo vest cài chất nổ đã nhằm vào lực lượng an ninh tại cổng vào khu vực Khadimiya.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

VOV.VN -Hãng tin Amaq của IS cho biết, kẻ đánh bom mặc áo vest cài chất nổ đã nhằm vào lực lượng an ninh tại cổng vào khu vực Khadimiya.