Các ứng viên Tổng thống Mỹ tuần hành chào mừng Quốc khánh (4/7)

VOV.VN- Tham gia tuần hành chào mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) đã trở thành một truyền thống đối với các ứng viên Tổng thống Mỹ.

Tham gia tuần hành chào mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) đã trở thành một truyền thống đối với các chính trị gia muốn trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Theo AP, đây là cơ hội tuyệt vời để tên tuổi của họ được các cử tri biết đến nhiều hơn trước khi các chiến dịch tranh cử bắt đầu.

Bà Clinton chụp ảnh với hai thí sinh cuộc thi Hoa hậu bang New Hampshire (Ảnh AP)

Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry và Cựu Thống đốc Rhode Island Lincoln Chafee cùng Thượng Nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham hòa vào đám đông người dân tuần hành tại Amherst.

Trong khi đó, bà Hillary Rodham Clinton tham gia lễ tuần hành tại New Hampshire. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và Thượng Nghị sĩ bang Florida Marco Rubio tham gia tuần hành tại New Hampshire.

Phát biểu trước đám đông người tham gia tuần hành tại Gorham, New Hampshire, bà Clinton khẳng định: “Tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta cần một Tổng thống của Đảng Dân Chủ”.

Trả lời câu hỏi của một phụ nữ về chính sách chăm sóc y tế đang có nhiều vấn đề của Chính phủ Mỹ, bà Clinton cam kết: “Tôi sẽ cải thiện tình hình”.

Trong lúc đó, một người đàn ông khác hét vang: “Thế còn vụ Benghazi, thế còn vụ sử dụng email cá nhân thì sao?”

Mặc dù vậy, bà Clinton vẫn tươi cười bắt tay với những người khác và dừng lại để chụp ảnh cùng họ. Bà cũng cùng chụp ảnh với hai thí sinh cuộc thi Hoa hậu bang New Hampshire.

Trong khi đó, cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry và Thượng Nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham mang lại bầu không khí náo nhiệt cho Amherst khi họ cùng nhau chạy trên đường, hô vang những khẩu hiệu đầy diễu cợt và cùng chụp ảnh với những người tham gia diễu hành.

“Rất xin lỗi, nhưng Chính phủ Mỹ quá tệ!”, ông Graham hét về phía đám đông nhiều lần.

Cả hai ông Perry và Graham cũng tranh thủ bắt tay những người ủng hộ mình và đùa cợt về khả năng giành chiếc ghế Tổng thống của mình. Sau đó, ông Perry lấy điện thoại di động ra chụp ông Graham cùng hai người khác bên ngoài căn nhà của họ.

Trong khi đó, Cựu Thống đốc Rhode Island Lincoln Chafee chỉ đi cùng vài trợ lý của mình. Ông cũng chỉ đeo một bảng tên rất nhỏ và dường như không muốn ai biết rằng mình chính là một ứng viên của Đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống.

Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush lại có cách tiếp cận thực tế hơn khi ông bắt tay hết người này đến người khác. Những quả bóng màu đỏ có dòng chữ “Jeb!2016” được treo dọc con đường ông đi qua.

“Không có ai ở đằng sau chúng ta hết, ngoại trừ bà Hillary”, ông Bush đùa với một người ủng hộ ông.

Trong khi đó, một nhóm những người ủng hộ bà Clinton đi sau ông Bush mang theo những dải băng màu xanh đối chọi chan chát với những dải băng màu đỏ của ông.

Ông Bush cũng tranh thủ dịp này chụp ảnh cùng nhiều đứa trẻ và những người ủng hộ mình.

Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal chia sẻ, ông đã được chỉ dẫn kỹ lưỡng về việc tham gia tuần hành tại Iowa, đó là không ném bất kỳ vật gì về phía đám đông.

Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal đạp tay với một người ủng hộ ông (Ảnh AP)

Ông Jindal cho biết, ông nhận rõ sự khác biệt khi tham gia tuần hành tại Iowa so với tại Louisiana.

“Thường tại Louisiana, chúng tôi thường ném các vật dụng trong khi đi tuần hành. Ở đây, chúng tôi được nhắc là không được làm như vậy”.

Ông Jindal đùa rằng, lần đầu tiên khi gia đình ông đến Disney World, lũ trẻ con ông đã rất thất vọng vì chú chuột Mickey không ném cho chúng thứ gì.

“Tại Louisiana dù tham gia cuộc tuần hành nào, bạn cũng sẽ phải ném một thứ gì đó”, ông Jindal nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin lại chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Romney
Ông Putin lại chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Romney

(VOV) - Tổng thống Nga nhấn mạnh nước này sẽ thay đổi đối sách an ninh về lâu dài trong quan hệ với Mỹ.

Ông Putin lại chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Romney

Ông Putin lại chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Romney

(VOV) - Tổng thống Nga nhấn mạnh nước này sẽ thay đổi đối sách an ninh về lâu dài trong quan hệ với Mỹ.

Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên Tổng thống Mỹ
Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên Tổng thống Mỹ

(VOV) - Cả hai ứng cử viên đều có một lịch trình vận động dày đặc tại những bang mang tính chất quyết định.

Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên Tổng thống Mỹ

Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên Tổng thống Mỹ

(VOV) - Cả hai ứng cử viên đều có một lịch trình vận động dày đặc tại những bang mang tính chất quyết định.

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên của Đảng Cộng hòa
Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên của Đảng Cộng hòa

VOV.VN- Cựu CEO Hewlett-Packard Carly Fiorina ngày 4/5 đã tuyên bố trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên của Đảng Cộng hòa

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên của Đảng Cộng hòa

VOV.VN- Cựu CEO Hewlett-Packard Carly Fiorina ngày 4/5 đã tuyên bố trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục công kích lẫn nhau
Hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục công kích lẫn nhau

Phe ông Romney tìm cách bới móc những nhận định của ông Obama đưa ra từ năm 1998, khi còn là nghị sĩ.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục công kích lẫn nhau

Hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục công kích lẫn nhau

Phe ông Romney tìm cách bới móc những nhận định của ông Obama đưa ra từ năm 1998, khi còn là nghị sĩ.

Hilary Clinton va Jeb Bush: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 nặng ký
Hilary Clinton va Jeb Bush: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 nặng ký

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2014 là cơ hội để những ứng cử viên của chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2016 ra mặt.

Hilary Clinton va Jeb Bush: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 nặng ký

Hilary Clinton va Jeb Bush: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 nặng ký

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2014 là cơ hội để những ứng cử viên của chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2016 ra mặt.