Hội nghị 4 bên về Ukraine đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tại cuộc gặp 4 bên về Ukraine, các bên ghi nhận việc rút vũ khí dưới 100mm theo thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung được thực hiện theo đúng lịch trình.

Hôm qua (6/11), các Ngoại trưởng "Nhóm Normandy” gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine nhóm họp tại thủ đô Berlin (Đức). Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine trong 10 tuần qua, đồng thời kêu gọi thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Quân đội Ukraine ở miền Đông nước này. Ảnh: canada.com.

Phát biểu tại cuộc họp báo, các bên nhất trí cho rằng thỏa thuận Minsk về Ukraine phải được tiếp tục thực hiện vào năm sau với hy vọng có thể ngăn chặn được tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, các ngoại trưởng cũng đã thảo luận vấn đề soạn thảo các dự luật cần thiết liên quan đến bầu cử tại vùng Donbass và tiến hành cải cách chính trị tại Ukraine. Theo Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin, bầu cử tại Dobass phải được tiến hành theo luật bầu cử của Ukraine và quy định của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Các ngoại trưởng cũng lần đầu tiên bàn bạc vấn đề rà phá bom mìn tại Donbass, theo đó, từ nay đến cuối tháng 11 sẽ đề ra các ưu tiên và mô hình kỹ thuật cho quá trình rà phá bom mìn. Ông Steimeier hy vọng công tác tháo gỡ bom mìn sẽ được bắt đầu trước khi mùa Đông đến để điều kiện thời tiết không cản trở công việc của công binh.

Tại cuộc gặp, các bên ghi nhận việc rút vũ khí dưới 100mm và xe tăng theo thỏa thuận Minsk nhìn chung được thực hiện theo đúng lịch trình và hoạt động này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11.

Ngoại trưởng Đức Steimeier nêu rõ: “Với những kinh nghiệm chúng ta có khi rút vũ khí hạng nhẹ, việc rút hoàn toàn vũ khí hạng nặng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 là khả thi. Không ai bác bỏ ý kiến rằng khó khăn và trở ngại vẫn còn ở phía trước trên con đường đi đến một giải pháp chính trị, nhưng ấn tượng của tôi ở đây là, tất cả những ai tham gia vào cuộc đối thoại này đều nỗ lực loại bỏ những trở ngại đó.”

Tuy nhiên, các ngoại trưởng cũng đánh giá tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu cải thiện, các tổ chức nhân đạo không được tiếp cận đầy đủ các khu vực ở Donbass, trừ Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế.

Ngoại trưởng Đức Steimeier kêu gọi thêm nhiều tổ chức nhân đạo tiếp cận vùng xung đột ở miền Đông Ukraine và yêu cầu chính phủ cũng như lực lượng đối lập thúc đẩy nhanh các cuộc trao đổi tù nhân: “Từ quan điểm nhân đạo thì việc trao đổi tù nhân cần phải được đẩy nhanh. Việc này đã tiến hành được một tuần này, khoảng 20 tù nhân đã được trao đổi. Nhưng quá trình này đang bị đình trệ và cần phải được gia hạn thời gian trao đổi tù nhân”.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa phe đối lập và quân đội chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra.

Trong thông báo mới nhất, chỉ huy quân đội nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin khẳng định, phe này đã hoàn tất việc thu hồi vũ khí hạng nặng theo như thỏa thuận. Thế nhưng phe này cũng cáo buộc, rạng sáng qua, lực lượng quân đội chính phủ Ukraine đã tấn công bằng dàn pháo phản lực Grad (Cuồng phong) vào dân cư tại khu vực do lực lượng này kiểm soát. Trong khi đó, theo thỏa thuận ngừng bắn mới có hiệu lực ngày 1/9, các vũ khí hạng nặng phải được rút từ trước đó 1 tuần. 

Phía quân đội chính phủ Ukraine tố cáo ngược lại rằng, phe đối lập mới chính là bên vi phạm lệnh ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk
Quân đội Ukraine bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/10 bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk ở miền Đông nước này. 

Quân đội Ukraine bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk

Quân đội Ukraine bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/10 bắt đầu rút đạn cối khỏi khu vực Lugansk ở miền Đông nước này. 

Ukraine bắt đầu rút xe tăng, pháo hạng nhẹ ra khỏi miền Đông
Ukraine bắt đầu rút xe tăng, pháo hạng nhẹ ra khỏi miền Đông

VOV.VN- Quân đội Ukraine ngày 5/10 bắt đầu rút các loại xe tăng và pháo hạng nhẹ ra khỏi Lugansk theo thỏa thuận đã đạt được với phe đối lập vào tuần trước.

Ukraine bắt đầu rút xe tăng, pháo hạng nhẹ ra khỏi miền Đông

Ukraine bắt đầu rút xe tăng, pháo hạng nhẹ ra khỏi miền Đông

VOV.VN- Quân đội Ukraine ngày 5/10 bắt đầu rút các loại xe tăng và pháo hạng nhẹ ra khỏi Lugansk theo thỏa thuận đã đạt được với phe đối lập vào tuần trước.

Quân đội và phe đối lập Ukraine rút vũ khí khỏi vùng giới tuyến
Quân đội và phe đối lập Ukraine rút vũ khí khỏi vùng giới tuyến

VOV.VN - Tại miền Đông Ukraine, quân đội chính phủ và phe đối lập đã rút pháo cỡ nòng trên 100mm ra khỏi một số vùng giới tuyến.

Quân đội và phe đối lập Ukraine rút vũ khí khỏi vùng giới tuyến

Quân đội và phe đối lập Ukraine rút vũ khí khỏi vùng giới tuyến

VOV.VN - Tại miền Đông Ukraine, quân đội chính phủ và phe đối lập đã rút pháo cỡ nòng trên 100mm ra khỏi một số vùng giới tuyến.

NATO tố Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Ukraine
NATO tố Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Ukraine

VOV.VN- Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga tiếp tục tuồn vũ khí cho phe đối lập tại miền Đông Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

NATO tố Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Ukraine

NATO tố Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Ukraine

VOV.VN- Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga tiếp tục tuồn vũ khí cho phe đối lập tại miền Đông Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11
Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.