Trung-Hàn nối lại nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay (31/10) nhất trí đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/10 nêu rõ: “Chia sẻ quan điểm rằng tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung phục vụ lợi ích chung, 2 bên đã nhất trí nhanh chóng bình thường hóa trao đổi và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực”.

Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp song phương bên lề APEC tuần tới tại Đà Nẵng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.(Ảnh minh họa: Yonhap)

Thông cáo được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Nam Gwan-pyo và Trợ lý Ngoại trưởng, Đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, ông Kong Xuanyou trước đó cùng ngày.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul thời gian qua bị ảnh hưởng xấu bởi việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc. Hai nước vẫn chưa thể hoàn toàn giải quyết những tranh cãi lâu nay về việc triển khai THAAD nhưng thông cáo chung ngày 31/10 khẳng định 2 bên sẽ tiếp tục tìm một giải pháp thông qua đối thoại.

“Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận vấn đề THAAD mà phía Trung Quốc quan ngại thông qua một kênh đối thoại giữa quân đội 2 nước”, thông cáo nêu rõ. Phía Hàn Quốc ghi nhận lập trường của Trung Quốc liên quan đến THAAD và đã đảm bảo rằng hệ thống này không nhằm vào một nước thứ ba.

Seoul và Bắc Kinh cũng tái khẳng định nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hòa bình, thông qua đối thoại.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày (31/10) cho biết, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp song phương bên lề APEC tuần tới tại Đà Nẵng, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ song phương. Đây là cuộc gặp thứ 2 giữa lãnh đạo Trung – Hàn kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức hồi tháng 5/2017. Lần trước là bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn
Trung Quốc: Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN - Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn khi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ nước này.

Trung Quốc: Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn

Trung Quốc: Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN - Hàn Quốc đã “dội nước lạnh” vào quan hệ Trung-Hàn khi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ nước này.

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 7/9 đã triển khai các bệ phóng còn lại của hệ thống THAAD của Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc triển khai toàn bộ các bệ phóng THAAD đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 7/9 đã triển khai các bệ phóng còn lại của hệ thống THAAD của Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Thiệt hại kinh tế Trung Quốc – Hàn Quốc do việc triển khai THAAD
Thiệt hại kinh tế Trung Quốc – Hàn Quốc do việc triển khai THAAD

VOV.VN - Theo các chuyên gia dự đoán, mâu thuẫn trong vấn đề triển khai THAAD sẽ khiến kinh tế Hàn Quốc thiệt hại khoảng 7,5 tỷ USD.

Thiệt hại kinh tế Trung Quốc – Hàn Quốc do việc triển khai THAAD

Thiệt hại kinh tế Trung Quốc – Hàn Quốc do việc triển khai THAAD

VOV.VN - Theo các chuyên gia dự đoán, mâu thuẫn trong vấn đề triển khai THAAD sẽ khiến kinh tế Hàn Quốc thiệt hại khoảng 7,5 tỷ USD.

Mỹ - Trung - Hàn huy động tổng lực ngăn Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ - Trung - Hàn huy động tổng lực ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN – Nỗ lực đưa ra trong bối cảnh liên tục có những thông tin cho rằng Triều Tiên đang hoàn tất công tác chuẩn bị thử hạt nhân bất cứ lúc nào.

Mỹ - Trung - Hàn huy động tổng lực ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ - Trung - Hàn huy động tổng lực ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN – Nỗ lực đưa ra trong bối cảnh liên tục có những thông tin cho rằng Triều Tiên đang hoàn tất công tác chuẩn bị thử hạt nhân bất cứ lúc nào.

Hàn Quốc, Mỹ triển khai THAAD, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc
Hàn Quốc, Mỹ triển khai THAAD, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa làm dấy lên các cuộc biểu tình của dân địa phương và sự phản đối từ Trung Quốc.

Hàn Quốc, Mỹ triển khai THAAD, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc

Hàn Quốc, Mỹ triển khai THAAD, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa làm dấy lên các cuộc biểu tình của dân địa phương và sự phản đối từ Trung Quốc.