Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương phải công tâm, chống lợi ích nhóm

VOV.VN - Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Cán bộ, Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương phải trung thực, công tâm, khách quan, chống bè phái lợi ích nhóm...

Năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương là tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Đại hội XII của Đảng; tập trung tham mưu, phối hợp triển khai, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức sáng 18/1 tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm qua, một trong những hoạt động nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương là đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tính đến ngày 3/11/2015, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội, sớm hơn 2 tháng so với nhiệm kỳ trước. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc. Bầu cử đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định và tạo được sự thống nhất cao, phát huy không khí dân chủ trong Đảng.

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, Ban đã tham mưu Tiểu ban Nhân sự ban hành hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; Xây dựng phương án nhân sự Đại hội XII trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng được chú trọng. Tổng hợp số liệu kết nạp đảng viên 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 82.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên trên 4,5 triệu đồng chí.

Năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương tích cực chủ động hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Đại hội XII của Đảng; tập trung tham mưu, phối hợp triển khai, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2016 của Ban Tổ chức Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa hoan nghênh thành tích trong công tác Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được trong năm 2015 cũng như trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Trung ương luôn là cơ quan đoàn kết, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và kết quả hoàn thành nhiệm. Thành quả công tác của Ban đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn Đảng, thiết thực ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển với quy mô ngày càng lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tình hình đó đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.

“Tôi đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên cơ quan tham mưu cấp chiến lược. Mỗi cán bộ đảng viên của cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần phải thật sự có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, có kiến thức chuyên môn sâu, tầm nhìn rộng, có năng lực hiểu biết con người, làm việc với con người, trung thực, công tâm, khách quan, liêm khiết, chống bè phái lợi ích nhóm là những yêu cầu nghiêm khắc đối với cán bộ làm công tác xây dựng đảng; xây dựng đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu xứng đáng với truyền thống vẻ vang của một cơ quan được giao trọng trách về công tác tổ chức xây dựng đảng”, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã bầu Ban Thanh tra nhân dân và tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án trọng điểm về tham nhũng được xét xử kịp thời, nghiêm minh
Án trọng điểm về tham nhũng được xét xử kịp thời, nghiêm minh

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành tòa án phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Án trọng điểm về tham nhũng được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Án trọng điểm về tham nhũng được xét xử kịp thời, nghiêm minh

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành tòa án phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII
Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra
Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chủ nhật, ngày 22/5/2016" là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chủ nhật, ngày 22/5/2016" là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016
Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao
Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu mạo danh, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ cấp cao.

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu mạo danh, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ cấp cao.

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng
Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

VOV.VN - Đoàn đi kiểm tra hoạt động của Hội trường chính, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần... phục vụ Đại hội Đảng XII.

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

VOV.VN - Đoàn đi kiểm tra hoạt động của Hội trường chính, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần... phục vụ Đại hội Đảng XII.