Iraq: Hơn 800 tay súng IS bị tiêu diệt kể từ đầu chiến dịch Mosul

VOV.VN -Quân đội Mỹ ước tính, đội quân IS cố thủ bên trong thành phố Mosul khoảng 3.500 đến 5.000 tay súng. Hiện có hơn 800 tay súng IS đã bị tiêu diệt.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel hôm nay (27-10) cho biết, chừng 800 đến 900 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt kể từ khi quân đội Iraq phát động chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul cách đây 10 ngày.

Binh sĩ Iraq kiểm tra vũ khí, đạn dược trước trận tử chiến.

Các lực lượng an ninh Iraq và lực lượng người Kurd đã nhanh chóng giành lại nhiều thị trấn, làng mạc quanh Mosul, nhưng sẽ vấp phải sự kháng cự lớn hơn nếu thọc vào hàng phòng thủ của IS ở trung tâm thành phố.

Trước đó, quân đội Mỹ ước tính, đội quân IS cố thủ bên trong thành phố Mosul khoảng 3.500 đến 5.000 tay súng. Tướng Joseph Votel cảnh báo, rất khó nắm bắt con số chính xác bởi các tay súng IS luôn di chuyển quanh thành phố, trà trộn vào cộng đồng dân cư. Mỹ nhận định, IS đã mất khả năng di chuyển với những nhóm đông trên những đoàn xe và khó bổ sung binh lực  trong trường hợp bị tổn thất lớn. 

Trước đó, liên quân tuyên bố không lấy số liệu thương vong của đối phương làm thước đo về hiệu qủa của chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq. Tuy vậy, những số liệu thương vong vẫn được công bố theo từng đợt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin
Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

VOV.VN - Một quan chức Iraq cho rằng, IS hành quyết con tin là để khủng bố tinh thần những người khác, đặc biệt là những người bị bắc kẹt ở Mosul.

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

VOV.VN - Một quan chức Iraq cho rằng, IS hành quyết con tin là để khủng bố tinh thần những người khác, đặc biệt là những người bị bắc kẹt ở Mosul.

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq
Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Cuộc chiến Mosul: 1,5 triệu dân thường có thể trở thành lá chắn sống
Cuộc chiến Mosul: 1,5 triệu dân thường có thể trở thành lá chắn sống

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại các tay súng IS có thể sẽ dùng người dân thường làm lá chắn sống và thậm chí là sử dụng vũ khí hóa học. 

Cuộc chiến Mosul: 1,5 triệu dân thường có thể trở thành lá chắn sống

Cuộc chiến Mosul: 1,5 triệu dân thường có thể trở thành lá chắn sống

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại các tay súng IS có thể sẽ dùng người dân thường làm lá chắn sống và thậm chí là sử dụng vũ khí hóa học. 

3 ngày không kích ở Mosul khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng
3 ngày không kích ở Mosul khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Tướng quân đội Nga cho biết, có rất nhiều cuộc không kích đã nhằm vào các khu vực dân cư, trường học và những mục tiêu dân sự khác ở Mosul.

3 ngày không kích ở Mosul khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng

3 ngày không kích ở Mosul khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Tướng quân đội Nga cho biết, có rất nhiều cuộc không kích đã nhằm vào các khu vực dân cư, trường học và những mục tiêu dân sự khác ở Mosul.

Iraq mất 57 binh sĩ khi giải phóng Mosul khỏi IS
Iraq mất 57 binh sĩ khi giải phóng Mosul khỏi IS

VOV.VN - Các lực lượng Iraq đã mất 57 binh sĩ trong chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Iraq mất 57 binh sĩ khi giải phóng Mosul khỏi IS

Iraq mất 57 binh sĩ khi giải phóng Mosul khỏi IS

VOV.VN - Các lực lượng Iraq đã mất 57 binh sĩ trong chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.