Chậm nhập hộ khẩu cho trẻ có thể bị phạt tiền

VOV.VN - Trẻ đã 2 tuổi mà chưa được nhập khẩu là hành vi nhập khẩu quá hạn và chịu phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đến 300.000 đồng

Bạn đọc hỏi:  Tôi và chồng quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, thuê nhà tại quận Hai Bà Trưng, sinh con tại đây được 2 năm rồi nhưng chưa đăng ký nhập khẩu cho con. Giờ tôi muốn đăng ký nhập khẩu cho con nhưng  tôi nghe nói là chậm nhập khẩu sẽ bị phạt hành chính.

Vậy xin hỏi pháp luật quy định như nào về việc nhập khẩu cho con muộn sẽ bị xử phạt bao nhiêu, giờ tôi muốn nhập khẩu cho con cần những thủ tục nào?

Luật sư trả lời:

Theo quy định về thời hạn đăng ký thường trú tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật cư trú: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó”.

Bạn có thể nhập hộ khẩu cho con bạn theo hộ khẩu của bạn hoặc vào nhà chủ mà bạn thuê nhà nếu được chủ nhà đồng ý.

Việc con bạn đã 2 tuổi mà chưa nhập khẩu là hành vi nhập khẩu quá hạn và chịu phạt vi phạm hành chính theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: “Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.”

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhập khẩu: Công an quận, huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú của bố hoặc mẹ hoặc nơi cư trú của chủ nhà (nếu chủ nhà đồng ý cho trẻ em nhập khẩu)

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu cho con:         

Người đi đăng ký nhập hộ khẩu là cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, ông, bà, người nuôi dưỡng, chăm sóc, người thân thích của trẻ:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02) (mẫu này lấy tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố).

- 1 tờ Bản sao giấy khai sinh của trẻ và 1 bản photo.

- Giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ trẻ (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn) hoặc Quyết định ly hôn và 1 bản photo.

- Sổ hộ khẩu nơi bạn muốn con bạn nhập (bản chính)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con riêng của vợ có được thừa kế tài sản của chồng?
Con riêng của vợ có được thừa kế tài sản của chồng?

VOV.VN -Sau khi bố tôi mất, anh em tôi xem di chúc mới biết bố tôi giao toàn bộ tài sản thừa kế cho em tôi vì cho rằng tôi là con riêng của mẹ

Con riêng của vợ có được thừa kế tài sản của chồng?

Con riêng của vợ có được thừa kế tài sản của chồng?

VOV.VN -Sau khi bố tôi mất, anh em tôi xem di chúc mới biết bố tôi giao toàn bộ tài sản thừa kế cho em tôi vì cho rằng tôi là con riêng của mẹ

Không có di chúc, làm thế nào để nhượng lại tài sản thừa kế?
Không có di chúc, làm thế nào để nhượng lại tài sản thừa kế?

VOV.VN- “Tôi muốn nhượng lại toàn bộ ti sản thừa kế của cha mẹ cho chị gái. Nếu không có di chúc của cha mẹ đẻ để lại, thành ý của tôi có được thực hiện không?”

Không có di chúc, làm thế nào để nhượng lại tài sản thừa kế?

Không có di chúc, làm thế nào để nhượng lại tài sản thừa kế?

VOV.VN- “Tôi muốn nhượng lại toàn bộ ti sản thừa kế của cha mẹ cho chị gái. Nếu không có di chúc của cha mẹ đẻ để lại, thành ý của tôi có được thực hiện không?”

Nhà mạng tự ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể bị khởi kiện?
Nhà mạng tự ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể bị khởi kiện?

VOV.VN - “Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý... trừ trường hợp có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Nhà mạng tự ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể bị khởi kiện?

Nhà mạng tự ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể bị khởi kiện?

VOV.VN - “Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý... trừ trường hợp có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Làm thế nào khi hàng xóm lấn chiếm khoảng không đất nhà mình?
Làm thế nào khi hàng xóm lấn chiếm khoảng không đất nhà mình?

VOV.VN - Nếu hàng xóm không phá dỡ phần lấn chiếm thì bạn có thể gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Làm thế nào khi hàng xóm lấn chiếm khoảng không đất nhà mình?

Làm thế nào khi hàng xóm lấn chiếm khoảng không đất nhà mình?

VOV.VN - Nếu hàng xóm không phá dỡ phần lấn chiếm thì bạn có thể gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi thế nào?
Làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi thế nào?

VOV.VN - Việc đăng kí tham gia bảo hiểm dành cho trẻ dưới 6 tuổi do Uỷ ban nhân dân cấp phường lập theo hộ gia đình.

Làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi thế nào?

Làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi thế nào?

VOV.VN - Việc đăng kí tham gia bảo hiểm dành cho trẻ dưới 6 tuổi do Uỷ ban nhân dân cấp phường lập theo hộ gia đình.

Vợ ở nhà trông con có được chia tài sản khi ly hôn không?
Vợ ở nhà trông con có được chia tài sản khi ly hôn không?

VOV.VN - Bạn ở nhà trông con được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng. Khi ly hôn, bạn vẫn được chia tài sản theo quy định

Vợ ở nhà trông con có được chia tài sản khi ly hôn không?

Vợ ở nhà trông con có được chia tài sản khi ly hôn không?

VOV.VN - Bạn ở nhà trông con được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng. Khi ly hôn, bạn vẫn được chia tài sản theo quy định

Được nhận di sản thừa kế, phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ?
Được nhận di sản thừa kế, phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ?

VOV.VN - “Khi cha mẹ qua đời, cả 4 chị em đều đồng ý để lại ngôi nhà của cha mẹ cho chị cả.  Nay chị tôi muốn xây lại ngôi nhà đó thì chúng tôi phải làm các thủ tục gì?”

Được nhận di sản thừa kế, phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ?

Được nhận di sản thừa kế, phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ?

VOV.VN - “Khi cha mẹ qua đời, cả 4 chị em đều đồng ý để lại ngôi nhà của cha mẹ cho chị cả.  Nay chị tôi muốn xây lại ngôi nhà đó thì chúng tôi phải làm các thủ tục gì?”

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?
Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

Tranh chấp đất đai, hòa giải không thành thì gửi đơn kiện đến đâu?

VOV.VN - Diện tích vườn nhà tôi bị ao nhà hàng xóm lở “ăn” khoảng 1/3 diện tích. Vậy tôi có thể đưa việc này ra tòa không?