Mỹ phát triển máy phá hủy vũ khí hóa học tại chỗ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển 2 mẫu máy có thể phá hủy vũ khí hóa học tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (the Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, các thiết bị này nếu được triển khai trên thực tế sẽ giúp phá hủy vũ khí hóa học tại chỗ, thay vì phải vận chuyển loại vũ khí này đến một khu vực khác để xử lý. Điều này sẽ làm giảm thiếu sự cố liên quan đến việc xử lý loại vũ khí độc hại này. Bên cạnh đó, việc xử lý theo cách này sẽ mang lại sản phẩm đầu cuối an toàn cho môi trường. 

Hai công ty của Mỹ là công ty quốc tế SRI có trụ sở tại California và Viện nghiên cứu Tây Nam (Southwest Research Institute) ở bang Texas đã dành được hợp đồng để phát triển 2 chiếc máy này.

Syria nhất trí từ bỏ kho vũ khí hóa học vào năm 2013 theo một thỏa thuận quốc tế. Đến năm 2014, đa phần 1.300 tấn mét khối vũ khí hóa học mà chính phủ Syria giao nộp cho cộng đồng quốc tế đã được vô hiệu trên một chiếc tàu của hải quân Mỹ, sau đó được đưa đi xử lý tại nhiều khu vực khác trên thế giới.

Những phương pháp được dùng để xử lý vũ khí hóa học hiện này gồm 2 phương pháp: thiêu đốt hoặc thủy phân, phá vỡ sự liên kết của các phân tử thông qua sử dụng nước, vốn cần phải dùng đến rất nhiều nước để xử lý và những chất thải đã qua xử lý thì vẫn còn rất độc hại, đòi hỏi phải được xử lý tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông qua hợp đồng bán bom thông minh cho Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ thông qua hợp đồng bán bom thông minh cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán dụng cụ “bom thông minh” trị giá 70 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác chính của Mỹ trong liên minh chống IS. 

Mỹ thông qua hợp đồng bán bom thông minh cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ thông qua hợp đồng bán bom thông minh cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán dụng cụ “bom thông minh” trị giá 70 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác chính của Mỹ trong liên minh chống IS. 

Tàu khu trục khổng lồ của hải quân Mỹ ra biển để thử nghiệm
Tàu khu trục khổng lồ của hải quân Mỹ ra biển để thử nghiệm

VOV.VN - Tàu khu trục lớn nhất của hải quân Mỹ có nhiều tính năng mới nổi trội đã được đưa ra biển để thử nghiệm.

Tàu khu trục khổng lồ của hải quân Mỹ ra biển để thử nghiệm

Tàu khu trục khổng lồ của hải quân Mỹ ra biển để thử nghiệm

VOV.VN - Tàu khu trục lớn nhất của hải quân Mỹ có nhiều tính năng mới nổi trội đã được đưa ra biển để thử nghiệm.

Trang bị hiện đại “tận răng” của lực lượng hoá học quốc phòng Nga
Trang bị hiện đại “tận răng” của lực lượng hoá học quốc phòng Nga

VOV.VN - Hoá học quốc phòng Nga là lực lượng có nhiệm vụ đánh giá môi trường phóng xạ và hóa học, chống ô nhiễm hóa học...

Trang bị hiện đại “tận răng” của lực lượng hoá học quốc phòng Nga

Trang bị hiện đại “tận răng” của lực lượng hoá học quốc phòng Nga

VOV.VN - Hoá học quốc phòng Nga là lực lượng có nhiệm vụ đánh giá môi trường phóng xạ và hóa học, chống ô nhiễm hóa học...

Tên lửa đánh chặn của Mỹ quá bảo mật nên Lầu Năm Góc khó dùng
Tên lửa đánh chặn của Mỹ quá bảo mật nên Lầu Năm Góc khó dùng

VOV.VN - Bảo mật quá cao cho tên lửa đánh chặn khiến ở Mỹ có rất ít nhân viên quân sự nắm được cách vận hành hệ thống này khi cần sử dụng.

Tên lửa đánh chặn của Mỹ quá bảo mật nên Lầu Năm Góc khó dùng

Tên lửa đánh chặn của Mỹ quá bảo mật nên Lầu Năm Góc khó dùng

VOV.VN - Bảo mật quá cao cho tên lửa đánh chặn khiến ở Mỹ có rất ít nhân viên quân sự nắm được cách vận hành hệ thống này khi cần sử dụng.