Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, 3 đối tượng lĩnh án
VOV.VN - Biết mẹ bị người cùng xã đánh, Nguyễn cùng 2 người anh đem hung khí đến giải quyết, hậu quả là xảy ra án mạng.
Chiều 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Lương Văn Nguyễn (SN 1991), Lương Văn Khánh (SN 1978) và Lương Văn Hạnh (SN 1981), cùng trú xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nộivề tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo cáo trạng vụ án, khoảng 10h sáng 26/1/2017, bà Nguyễn Thị S. (trú xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và anh Phan Thanh Tr. (SN 1970, trú cùng xã Quang Trung) cùng chị Nguyễn Thị A. (SN 1974, vợ anh Tr.) xảy ra lời qua tiếng lại. Nguyên nhân được cho là, trong lúc chăn trâu, bà S. để trâu làm hỏng vườn rau nhà anh Tr.
Lúc này, anh Lương Văn H. (trú cùng xã Quang Trung) gọi bạn là Lương Văn Nguyễn nói "mày về chỗ nhà tao xem nhà Tr. đánh mẹ mày thế nào?".
Nghe vậy, Nguyễn điện thoại cho anh trai là Lương Văn Khánh nói "anh ra xem vợ chồng nhà Tr. đánh bà thế nào?". Lúc sau, Nguyễn và Khánh, cùng Lương Văn Hạnh cầm 1 khúc gỗ, 2 tuýp sắt xông vào nhà anh Tr. thì thấy người này đang cầm con dao quắm tự chế.
Trong lúc xô xát, Nguyễn bị anh Tr. chém một nhát trúng trán, sau đó, 3 đối tượng dùng hung khí chuẩn bị sẵn đánh, chém khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp bởi vết thương thấu ngực bụng.
Sau sự việc, Khánh và Hạnh đến trụ sở công an xã đầu thú. Nguyễn sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức cũng đến Công an huyện Phú Xuyên đầu thú.
Tại phiên tòa, các đối tượng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các đối tượng cho rằng cái chết của anh Tr. chỉ là vô tình, không có ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Nguyễn án tù chung thân, Lương Văn Khánh 17 năm tù, Lương Văn Hạnh 13 năm tù theo BLHS./.