Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, giải Nobel Hòa bình là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất, với nhiều nhân v&acirc%3ḅt được coi là ứng cử viên tiềm năng.

Đức Giáo hoàng Francis, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, các nhà đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran, Thủ tướng Đức Angela Merkel là những cái tên đang gây được sự chú ý của dư luận trước thềm lễ công bố các giải thưởng Nobel hàng năm sẽ diễn ra vào tuần tới.

Giải Nobel Hòa bình năm nay có tổng cộng 273 đề cử, bao gồm 68 tổ chức và 205 cá nhân.

Giải Nobel hòa bình bao giờ cũng là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất.

Đức Giáo hoàng Francis được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng này vì những nỗ lực không mệt mỏi của ông cho hòa bình và cả nỗ lực kêu gọi bảo vệ môi trường. Ông cũng là người có những đóng góp to lớn cho việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba.

Dù không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba song người đứng đầu Tòa thánh Vatican lại được xem là kênh trung gian để giữ liên lạc giữa 2 bên và thúc đẩy việc tiến tới một thỏa thuận.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người lên tiếng về sự cần thiết phải thay đổi chính sách tị nạn Châu Âu và mở cửa đón người tị nạn đến Syria cũng là cái tên nhận được sự chú ý của dư luận. 

Với quan điểm mở rộng vòng tay với người tị nạn, người đứng đầu Chính phủ Đức chủ trương hối thúc châu Âu và thế giới phối hợp để đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm giải quyết tận gốc vấn đề di cư.

Dư luận cũng đặc biệt chú ý tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ông rất có thể sẽ được vinh danh sau những nỗ lực không mệt mỏi cho mục tiêu vì một thế giới thịnh vượng và không còn chiến tranh.

Về phía 68 tổ chức được đề cử, đáng chú ý nhất là nhóm các nhà đàm phán về thỏa thuận hạt nhân của Iran, với vai trò không nhỏ nhằm thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran vào ngày 14/7 vừa qua, qua đó chấm dứt hồ sơ hạt nhân gây tranh cãi suốt 12 năm qua của Iran.

Theo kế hoạch, lễ công bố các giải thưởng Nobel sẽ diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 12/10 tới. Mở màn là lễ công bố giải Nobel Sinh học vào ngày mai (5/10). Lễ công bố giải Nobel Hòa bình sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tới và Lễ trao giải thưởng sẽ được trao vào ngày 10/12 tại Na Uy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do
Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới
Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014
Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới
Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

VOV.VN - Malala là người duy nhất giành được cả hai giải thưởng là Nobel vì Hòa bình và Giải Trẻ em Thế giới trong cùng 1 năm.

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

VOV.VN - Malala là người duy nhất giành được cả hai giải thưởng là Nobel vì Hòa bình và Giải Trẻ em Thế giới trong cùng 1 năm.

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình
Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố ông mới là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố ông mới là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình
Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.