Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Lào cho rằng, chuyến thăm của CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Nhận lời mời của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, hôm nay (1/11), Chủ tịch Quốc  hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm, làm việc và dự Lễ khởi công Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thủ đô Vientiane.

Chiều 1/11, tại Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang dự lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã đạt được trong thời gian qua, góp phần ngày càng nâng cao vị thế và vai trò của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là thành kỳ họp lần thứ 39 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào và những chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong năm nay, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, trong đó có nhiều hoạt động của Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Lào tham dự lễ động thổ Nhà Quốc hội; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; khẳng định, là hoạt động có ý nghĩa nhằm chào mừng hai sự kiện lịch sử trọng đại của hai nước là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, khẳng định đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ những khó khăn, tổn thất mà nhân dân Việt Nam gặp phải do thiên tai trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc
Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 3/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 3/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại dự án nhà Quốc hội Lào
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại dự án nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Dự án Nhà Quốc hội Lào là là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại dự án nhà Quốc hội Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại dự án nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Dự án Nhà Quốc hội Lào là là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Đồng chí Sonexay Siphandon bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Đồng chí Sonexay Siphandon bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN -Công trình Nhà Quốc hội Lào mới là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN -Công trình Nhà Quốc hội Lào mới là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.