Điều trị thành công 2 ca bệnh tim phức tạp

VOV.VN - Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp can thiệp mạch vành qua da, một trong các phương pháp chính để tái thông mạch vành.

Do phải gắng sức làm việc lâu ngày, bệnh nhân Trần Kim Q. (58 tuổi) và bệnh nhân Nguyễn Thế N. (65 tuổi) bị sang thương tắc mạn tính động mạch vành.

Ca can thiệp tắc mạn tính động mạch vành tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Sau khi nhập viện, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã mời chuyên gia can thiệp tim mạch hàng đầu của Nhật Bản là bác sĩ Naoto – Inoue để hỗ trợ điều trị cho 2 bệnh nhân.

Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp can thiệp mạch vành qua da, một trong các phương pháp chính để tái thông mạch vành. Cả 2 ca can thiệp đều thành công trong việc dẫn lưu dòng chảy của động mạch vành cho hai bệnh nhân.

Sau 24 giờ, sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định. 

Sang thương tắc mạn tính động mạch vành có nguyên nhân do xơ vữa động mạch gây nên. Đây là một căn bệnh  hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước hoặc biểu hiện đặc trưng giúp phát hiện bệnh sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

VOV.VN - Trong đó có đến 50% trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

VOV.VN - Trong đó có đến 50% trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống.

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Thành lập Mạng lưới Quản lý và Điều trị bệnh tim bẩm sinh
Thành lập Mạng lưới Quản lý và Điều trị bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành lập mạng lưới này nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong điều trị phẫu thuật tim.

Thành lập Mạng lưới Quản lý và Điều trị bệnh tim bẩm sinh

Thành lập Mạng lưới Quản lý và Điều trị bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành lập mạng lưới này nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong điều trị phẫu thuật tim.

Sẽ có khoảng 20% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch
Sẽ có khoảng 20% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch

VOV.VN -Dự đoán của Hội Tim mạch Thế giới cho biết, đến năm 2017, Việt Nam sẽ có khoảng 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

Sẽ có khoảng 20% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch

Sẽ có khoảng 20% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch

VOV.VN -Dự đoán của Hội Tim mạch Thế giới cho biết, đến năm 2017, Việt Nam sẽ có khoảng 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.