Miền Tây Thanh Hóa trước ngày bầu cử

VOV.VN -Miền Tây Thanh Hóa những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí ngày bầu cử.

Ngược miền Tây xứ Thanh đến với những bản người Mông, người Thái cheo leo trên những sườn đồi, sườn núi để cảm nhận không khí trước ngày bầu cử.

Thượng nguồn sông Lò, huyện miền núi Quan Sơn nép mình vào những dãy núi trùng trùng, điệp điệp.

Đồng bào dân tộc Thái tại bản Ngàm, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn xem tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trước bầu cử một ngày, nơi rừng núi hoang sơ rực đỏ những cờ, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về ngày bầu cử.

Khắp các bản làng công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chờ các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Tới bản Ngàm, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, nơi đông đảo đồng bào người Thái sinh sống. Nhà văn hóa của bản từ nhiều tuần trước đã đỏ rực cờ, băng rôn và thông tin về những người ứng cử.

Tiếp tục ngược lên huyện Mường Lát là huyện biên giới xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa - một trong những huyện nghèo nhất tỉnh, cũng là một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với 98%.

Tại bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện miền núi Mường Lát, đồng bào người Mông sẽ đi bỏ phiếu vào sáng ngày 22/5

Bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống rộn ràng không khí ngày hội toàn dân.

Bản Pom Khuông có 65 hộ đồng bào Mông thì có tới 64 hộ theo đạo tin Lành. Bản xa xôi nhưng công tác chuẩn bị được phổ biến kịp thời nên đồng bào đã hiểu rõ được trách nhiệm với lá phiếu của mình để bầu ra những người đủ đức, đủ tài cống hiến cho đất nước, đồng thời quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng việc đi bầu cử được người dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rất hưởng ứng và ưu tiên

Tại đây, trưởng nhóm theo Đạo Tin lành và chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền bà con đi bỏ phiếu vào sáng mai (Chủ nhật - 22/5), sau đó đồng bào nơi đây mới đi lễ tại các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.

Mường Lát thuộc đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Thanh Hóa với trên 21.500 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tới nay, công tác chuẩn bị bầu cử ở Thanh Hóa nhất là các vùng đặc biệt khó khăn đã hoàn tất. Sẵn sàng cho ngày mai (22/5), các cử tri đi bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử
TPHCM đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

VOV.VN -Từ nhiều ngày nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện tổng kiểm tra hành chính, thắt chặt hình an ninh trên địa bàn.

TPHCM đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

TPHCM đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

VOV.VN -Từ nhiều ngày nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện tổng kiểm tra hành chính, thắt chặt hình an ninh trên địa bàn.

30 tuyến đường cấm trong ngày bầu cử và dịp ông Obama đến Hà Nội
30 tuyến đường cấm trong ngày bầu cử và dịp ông Obama đến Hà Nội

OV.VN - Công an Hà Nội vừa ra kế hoạch phân luồng giao thông trên gần 30 tuyến phố sẽ có đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ B.Obama đi qua.

30 tuyến đường cấm trong ngày bầu cử và dịp ông Obama đến Hà Nội

30 tuyến đường cấm trong ngày bầu cử và dịp ông Obama đến Hà Nội

OV.VN - Công an Hà Nội vừa ra kế hoạch phân luồng giao thông trên gần 30 tuyến phố sẽ có đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ B.Obama đi qua.

Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận nhiều đơn thư nặc danh
Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận nhiều đơn thư nặc danh

VOV.VN - Trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử đã tiếp nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; trong đó có nhiều đơn, thư nặc danh.

Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận nhiều đơn thư nặc danh

Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận nhiều đơn thư nặc danh

VOV.VN - Trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử đã tiếp nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; trong đó có nhiều đơn, thư nặc danh.

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử
Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.