Xôn xao bánh burger đắt ngang xe tay ga

VOV.VN - Được làm từ những nguyên liệu đắt tiền hàng đầu thế giới, chiếc bánh burger có giá 1.785 bảng Anh (hơn 51 triệu đồng) đắt ngang một chiếc xe tay ga.

Chiếc bánh buger có giá 1.785 bảng Anh (hơn 51 triệu đồng) sẽ khiến bạn ngỡ ngàng với những nguyên liệu bên trong.

Nguyên liệu toàn những thứ đắt tiền

Bên trong không chỉ là rau, thịt thông thường mà có các nguyên liệu đắt tiền hàng đầu thế giới. Cụ thể như, thịt bò Wagyu và thịt bò Black Angus đều là những loại thịt bò đắt hàng đầu thế giới, thịt tôm hùm Oosterschelde, pho mát Remeker, cà chua Nhật Bản và trứng cá muối, rau diếp nhập từ Pháp, giăm bông nhập từ Iberian, nước sốt pha chế đặc biệt từ 35 con tôm hùm, cà phê Jamica, vani, safron - nghệ tây.

Tất cả được kẹp trong vỏ bánh làm từ nghệ tây và phủ lá vàng sang chảnh. Chiếc burger đắt giá này được đầu bếp Diego Buik, đang làm việc tại nhà hàng South of Houston ở Hague, Hà Lan sáng tạo ra. Anh đã phát hiện đam mê của bản thân với những chiếc bánh hamburger suốt 2 năm khi còn làm việc ở Luân Đôn. Vì vậy, Diego Buik mong muốn được tạo ra những chiếc bánh ngon nhất để phục vụ khách hàng với chất lượng hảo hạng.

Chiếc bánh có lớp vỏ bánh phủ vàng

Khi trở lại Rotterdam, Diego Buik bắt đầu nghiên cứu và tạo ra những chiếc bánh mì kẹp thịt của riêng mình. Và năm 2015, đầu bếp này giành được giải thưởng cho sự sáng tạo tốt nhất thành phố. Anh từng đặt ra mục tiêu phải tạo ra được chiếc bánh burger đắt tiền nhất thế giới và hiện nay đã hoàn thành được mong muốn của bản thân.

Chiếc bánh có giá 1.785 bảng Anh nói trên được tạo ra để chào mừng ngày Quốc tế Burger 28./5. Hiện nay, chiếc bánh này đã được Guiness công nhận là burger đắt giá nhất thế giới.

Chiếc bánh được đầu bếp Diego Buik tạo ra với tâm huyết và đam mê, sự sáng tạo không ngừng

Nói về chiếc bánh này, Diego Buik thừa nhận đó chưa phải là chiếc bánh tốt nhất mà bản thân từng ăn. Anh cho biết, nhà hàng Byron ở Luân Đôn đã từng phục vụ chiếc bánh burger tốt nhất mà bản thân từng được ăn. 

Với chiếc bánh đắt giá nói trên, nhà hàng sẽ không niêm yết trong thực đơn. Bất cứ thực khách nào muốn ăn đều phải thông báo trước để đầu bếp chuẩn bị và mua nguyên liệu từ khắp nơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sửng sốt trước những món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu
Sửng sốt trước những món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu

VOV.VN - Gan ngỗng béo Foie Gras, cà phê Kopi Luwak, nấm Truffle, thịt bò Kobe, trứng cá tầm muối... được đánh giá là những món ăn xa xỉ bậc nhất hành tinh.

Sửng sốt trước những món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu

Sửng sốt trước những món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu

VOV.VN - Gan ngỗng béo Foie Gras, cà phê Kopi Luwak, nấm Truffle, thịt bò Kobe, trứng cá tầm muối... được đánh giá là những món ăn xa xỉ bậc nhất hành tinh.

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng
Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản
Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới
Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...