Chùm ảnh: Người Việt ở Berlin quây quần gói bánh chưng đón Tết

VOV.VN - Dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt ở Berlin (Đức) vẫn quây quần gói bánh chưng theo phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Cũng như người dân ở trong nước, những ngày này, cộng đồng người Việt ở Đức đã tổ chức gói bánh chưng và chuẩn bị cho Tết cổ truyền của dân tộc.
Dù ở xa Tổ quốc nhưng bà con người Việt ở Berlin (Đức) vẫn có đủ lá dong, đỗ xanh, gạo nếp, lạt...mua ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân để làm bánh chưng.
Hàng chục kiều bào đã có mặt ở chùa Phổ Đà - một ngôi chùa của người Việt ở thủ đô Berlin (Đức) để cùng nhau gói bánh. 
Mỗi người một việc: người lau lá, người vo gạo, người đãi đỗ, người chuẩn bị bếp luộc bánh...
Không khí tất bật nhưng ấm áp, vui tươi dù ngoài kia nhiệt độ xuống dưới -3 độ C.

Liên tục từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 29 Tết, kiều bào đã gói được khoảng 1.500 chiếc.
Chị Quỳnh Nga là người gói nhanh và khéo nhất với số lượng hàng trăm chiếc mỗi ngày.
Sư thầy Thích Pháp Nhẫn (trái) - trụ trì chùa Phổ Đà  - là người tổ chức hoạt động này, ông cũng trực tiếp tham gia gói bánh cùng bà con.
Anh Peter - một phật tử người Đức yêu văn hóa Việt Nam - cũng hào hứng tham gia gói bánh chưng tại chùa Phổ Đà cùng cộng đồng người Việt.

Hân hoan bên những chiếc bánh chưng vừa được vớt khỏi nồi.
Những chiếc bánh chưng thành phẩm nhanh chóng được bà con đến mua về cúng Tổ tiên. Dù ở xa xứ nhưng kiều bào ở Berlin vẫn cố gắng giữ gìn phong tục Tết cổ truyền của dân tộc mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên