Toàn cảnh chuyến thăm 2 nước Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư

VOV.VN - Chiều 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar. 

Trưa 22/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. (Ảnh: Xuân Dần)
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Indonesia. Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Thương mại, đồng Chủ tịch Uỷ ban hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Indonesia - Việt Nam Engatiato Lukita và một số quan chức chính phủ Indonesia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay. (Ảnh: Xuân Dần)

Chiều 22/8, tại trụ sở Quốc hội Indonesia ở thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (tức Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang. (Ảnh: Xuân Dần)

Chiều 22/8, tại Trụ sở Quốc hội Cộng hòa Indonesia ở thủ đô Jakarta, được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Indonesia Zulkifli Hasan, Phó Chủ tịch Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hidayat Nur Wahdid đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Xuân Dần)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (Hạ viện) Indonesia - Setya Novanto. (Ảnh: Xuân Dần)

 Chiều tối 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Xuân Dần)
Sáng 23/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao đã dự lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Jiko Widodo chủ trì lễ đón.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Joko Widodo nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, khẳng định chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, sẽ tạo dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo lập bước phát triển mới, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước...
...và chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn tới báo chí.

Chiều 23/8, tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp thân mật với Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh Megawati Sikarnoputri tại nhà riêng.
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia.

Chiều 23/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia (CSIS), một cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Indonesia và khu vực, thành viên mạng lưới các viện nghiên cứu quốc tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). (Ảnh: TTXVN)
Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện với chủ đề: “ASEAN: 50 năm hình thành, phát triển và chặng đường phía trước” trước hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu của Indonesia và các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao một số nước tại Jakarta. 
Tối 23/8, tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chiêu đãi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Indonesia và tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của sự hợp tác đầu tư giữa hai nước. Việt Nam luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Indonesia vào Việt Nam hợp tác đầu tư. (Ảnh: TTXVN)
Kết thúc chuyến thăm tới Indonesia, trưa 24/8 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nay Pyi Twa, bắt đầu thăm cấp nhà nước CHLB Myanmar. (Ảnh: Xuân Dần)
Đây cũng là chuyến thăm của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1997 (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Myanmar diễn ra vào chiều 24/8 tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Nay Pyi Taw. (Ảnh: Xuân Dần)

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Sau cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.  (Ảnh: Xuân Dần)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác, hợp tác toàn diện” giữa nước Cộng hòa xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. (Ảnh: Xuân Dần)

Chiều 24/8, tại Trụ sở Quốc hội Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann. Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm về việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và vững mạnh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. (Ảnh: Xuân Dần)
Sáng 25/8, Tổng Bí thư có cuộc gặp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Hai lãnh đạo đã trao đổi thân tình về quan hệ Việt Nam - Myanmar, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Tổng Bí thư mong muốn hợp tác giữa Quân đội và lực lượng vũ trang hai nước ngày càng phát triển, đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ hai nước theo tinh thần Quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện. (Ảnh: Xuân Dần) 
Thống tướng Min Aung Hlaing khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác; lực lượng vũ trang Myanmar sẽ nỗ lực khẩn trương triển khai các nội dung thỏa thuận về hợp tác quốc phòng giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) Than Htay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Than Htay nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ vốn có giữa hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. (Ảnh: Xuân Dần)
Tổng Bí thư gặp bà con kiều bà và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của kiều bào tại Myanmar, tuy số lượng không đông nhưng luôn hướng về quê hương đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ hiến vùng Yangon - Phyo Min Thein. Tổng Bí thư mong muốn Yangon cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác không chỉ với thành phố Hồ Chí Minh mà với các thành phố khác của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Việt Nam sang hợp tác làm ăn kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. (Ảnh: TTXVN)
Chiều 25/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar, ông Nyan Win. Ngài Nyan Win bày tỏ mong muốn hai Đảng thúc đẩy quan hệ với tư cách hai Đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất nước; phối hợp hành động tại các diễn đàn đa phương chính đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị cho Quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới (Ảnh: TTXVN)
Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, sáng 26/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Myanmar. Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp hai nước bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo hai nước và cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa, làm ăn kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hiện thực hóa những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.(Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến thăm Chùa Vàng (Chùa Shwedagon) - ngôi chùa được coi là biểu tượng vàng của đất nước Myanmar. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai trương và thăm Trụ sở Tập đoàn Liên doanh Viettel Myanmar ( Mytel). Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt băng khánh thành Trụ sở Mytel.(Ảnh: TTXVN)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Myanmar thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện
Việt Nam-Myanmar thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện

VOV.VN - Chiều 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

Việt Nam-Myanmar thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện

Việt Nam-Myanmar thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện

VOV.VN - Chiều 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

Tổng Bí thư tiếp thủ hiến vùng Yangon, Myanmar
Tổng Bí thư tiếp thủ hiến vùng Yangon, Myanmar

VOV.VN - Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Myanmar, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư tiếp thủ hiến vùng Yangon, Myanmar

Tổng Bí thư tiếp thủ hiến vùng Yangon, Myanmar

VOV.VN - Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Myanmar, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar và gửi điện cảm ơn đến Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar và gửi điện cảm ơn đến Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Nay Pyi Twa, Myanmar.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Nay Pyi Twa, Myanmar.

Tổng Bí thư hội kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi
Tổng Bí thư hội kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Hai nhà Lãnh đạo đã nói chuyện thân mật, trao đổi thân tình về quan hệ Việt Nam - Myanmar

Tổng Bí thư hội kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

Tổng Bí thư hội kiến Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Hai nhà Lãnh đạo đã nói chuyện thân mật, trao đổi thân tình về quan hệ Việt Nam - Myanmar

Tổng Bí thư tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar
Tổng Bí thư tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

VOV.VN - Thống tướng Min Aung Hlaing: Đưa quan hệ hợp tác quân đội Việt Nam-Myanmar ngang tầm với quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện

Tổng Bí thư tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

Tổng Bí thư tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

VOV.VN - Thống tướng Min Aung Hlaing: Đưa quan hệ hợp tác quân đội Việt Nam-Myanmar ngang tầm với quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện

Hình ảnh: Ngày thứ 2 Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Myanmar
Hình ảnh: Ngày thứ 2 Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Myanmar

VOV.VN -Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều hoạt động quan trọng.

Hình ảnh: Ngày thứ 2 Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Myanmar

Hình ảnh: Ngày thứ 2 Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Myanmar

VOV.VN -Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều hoạt động quan trọng.

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar
Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong bà con Việt kiều tại Myanmar luôn đoàn kết thương yêu nhau, hướng về quê hương đất nước.

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong bà con Việt kiều tại Myanmar luôn đoàn kết thương yêu nhau, hướng về quê hương đất nước.

Tổng Bí thư gặp các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Myanmar
Tổng Bí thư gặp các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Myanmar

VOV.VN - Đại diện các doanh nghiệp cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa, làm ăn kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư gặp các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Myanmar

Tổng Bí thư gặp các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Myanmar

VOV.VN - Đại diện các doanh nghiệp cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa, làm ăn kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư đến Nay Pyi Taw bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Myanmar
Tổng Bí thư đến Nay Pyi Taw bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nay Pyi Twa.

Tổng Bí thư đến Nay Pyi Taw bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Myanmar

Tổng Bí thư đến Nay Pyi Taw bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nay Pyi Twa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chiều 24/8, tại Trụ sở Quốc hội Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chiều 24/8, tại Trụ sở Quốc hội Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann.

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar
Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác, hợp tác toàn diện” giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Liên bang Myanmar.

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác, hợp tác toàn diện” giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Liên bang Myanmar.

Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Đoàn kết và Phát triển của Myanmar
Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Đoàn kết và Phát triển của Myanmar

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) Than Htay.

Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Đoàn kết và Phát triển của Myanmar

Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Đoàn kết và Phát triển của Myanmar

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) Than Htay.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Đảng NLD cầm quyền Myanmar
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Đảng NLD cầm quyền Myanmar

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Đảng NLD cầm quyền Myanmar

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Đảng NLD cầm quyền Myanmar

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar.