Thủ tướng:“Còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, đùn đẩy trách nhiệm“

VOV.VN - Nói về tình hình cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ thừa nhận còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm lên cao.

Về vấn đề thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong báo cáo giải trình và trả lời chất vấn, Thủ tướng nêu rõ, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30.000 người. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 18/11
Tuy nhiên, cải cách hành chính nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Tinh thần hành động quyết liệt đã được thể hiện rõ trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhưng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, "thờ ơ", đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, vô cảm, chưa ứng xử, thực thi công vụ theo quy định; còn tình trạng lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí gây bức xúc dư luận.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phấn đấu cải thiện căn bản các nhóm chỉ số còn thấp. Vận hành hiệu quả hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện và công khai minh bạch chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả trên tinh thần xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Tiếp tục phân cấp, phân quyền hợp lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị; bảo đảm nguyên tắc không thành lập mới tổ chức làm tăng biên chế, trừ trường hợp đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt chính thức.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, bảo đảm tính thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công sở và ý thức chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; triệt để phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm. Nghiên cứu, xây dựng phương án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phù hợp, trình Trung ương và Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Công an nói gì về việc đăng thông tin tử hình Nguyễn Hải Dương
Bộ trưởng Công an nói gì về việc đăng thông tin tử hình Nguyễn Hải Dương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, luật không cấm việc đăng tải thông tin, hình ảnh thi hành án đối với tử tù, tuy nhiên không nên làm việc đó.

Bộ trưởng Công an nói gì về việc đăng thông tin tử hình Nguyễn Hải Dương

Bộ trưởng Công an nói gì về việc đăng thông tin tử hình Nguyễn Hải Dương

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, luật không cấm việc đăng tải thông tin, hình ảnh thi hành án đối với tử tù, tuy nhiên không nên làm việc đó.

“Tội phạm tham nhũng là đối tượng có chuyên môn, quan hệ rộng“
“Tội phạm tham nhũng là đối tượng có chuyên môn, quan hệ rộng“

VOV.VN - Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu ra những nguyên nhân khiến việc điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng còn nhiều hạn chế

“Tội phạm tham nhũng là đối tượng có chuyên môn, quan hệ rộng“

“Tội phạm tham nhũng là đối tượng có chuyên môn, quan hệ rộng“

VOV.VN - Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu ra những nguyên nhân khiến việc điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng còn nhiều hạn chế

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội
Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan.

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan.

Viện trưởng VKSNDTC chỉ ra “nút thắt” khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài
Viện trưởng VKSNDTC chỉ ra “nút thắt” khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài

VOV.VN - Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài, trả hồ sơ nhiều lần.

Viện trưởng VKSNDTC chỉ ra “nút thắt” khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài

Viện trưởng VKSNDTC chỉ ra “nút thắt” khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài

VOV.VN - Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến các vụ án tham nhũng bị kéo dài, trả hồ sơ nhiều lần.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đăng đàn trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, khoá XIV

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đăng đàn trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, khoá XIV

Đại biểu kỳ vọng Thủ tướng có giải pháp hữu hiệu chống tham nhũng
Đại biểu kỳ vọng Thủ tướng có giải pháp hữu hiệu chống tham nhũng

VOV.VN - Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Thủ tướng, đó là công tác phòng chống tham nhũng.

Đại biểu kỳ vọng Thủ tướng có giải pháp hữu hiệu chống tham nhũng

Đại biểu kỳ vọng Thủ tướng có giải pháp hữu hiệu chống tham nhũng

VOV.VN - Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Thủ tướng, đó là công tác phòng chống tham nhũng.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Không “nề hà” trước chất vấn của đại biểu
Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Không “nề hà” trước chất vấn của đại biểu

VOV.VN - “Rất mong các đại biểu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của ngành, còn tất cả yêu cầu của đại biểu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng”

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Không “nề hà” trước chất vấn của đại biểu

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Không “nề hà” trước chất vấn của đại biểu

VOV.VN - “Rất mong các đại biểu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của ngành, còn tất cả yêu cầu của đại biểu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng”

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Dù đã trả lời chất vấn tại phiên họp UBTVQH, nhưng hôm nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ tiếp tục đăng đàn tại Kỳ họp của Quốc hội.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Dù đã trả lời chất vấn tại phiên họp UBTVQH, nhưng hôm nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ tiếp tục đăng đàn tại Kỳ họp của Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện: Phải xử lý nạn “tham nhũng vặt”
Trưởng Ban Dân nguyện: Phải xử lý nạn “tham nhũng vặt”

VOV.VN - Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, cử tri mong muốn là đạo đức công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền cơ sở phải được chuyển biến.

Trưởng Ban Dân nguyện: Phải xử lý nạn “tham nhũng vặt”

Trưởng Ban Dân nguyện: Phải xử lý nạn “tham nhũng vặt”

VOV.VN - Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, cử tri mong muốn là đạo đức công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền cơ sở phải được chuyển biến.

“Vụ án oan giết chồng, giết cha của 3 mẹ con ở Điện Biên là rất đáng tiếc“
“Vụ án oan giết chồng, giết cha của 3 mẹ con ở Điện Biên là rất đáng tiếc“

VOV.VN - Trả lời chất vấn của ĐBQH về vụ án oan này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là một sự đáng tiếc.

“Vụ án oan giết chồng, giết cha của 3 mẹ con ở Điện Biên là rất đáng tiếc“

“Vụ án oan giết chồng, giết cha của 3 mẹ con ở Điện Biên là rất đáng tiếc“

VOV.VN - Trả lời chất vấn của ĐBQH về vụ án oan này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là một sự đáng tiếc.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về việc Châu Thị Thu Nga khai "chạy" ĐBQH
Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về việc Châu Thị Thu Nga khai "chạy" ĐBQH

VOV.VN - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định, lời khai của bị cáo Châu Thị Thu Nga có trong hồ sơ vụ án, không có bất cứ giấu giếm gì.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về việc Châu Thị Thu Nga khai "chạy" ĐBQH

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về việc Châu Thị Thu Nga khai "chạy" ĐBQH

VOV.VN - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định, lời khai của bị cáo Châu Thị Thu Nga có trong hồ sơ vụ án, không có bất cứ giấu giếm gì.