Tổng thống Mỹ sẽ chuyển thông điệp cứng rắn về Biển Đông tới Trung Quốc

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chuyển một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc: Không được phép đe dọa trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

Tổng thống Mỹ Obama
 Nhà Trắng ngày 9/2 cho biết vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chuyển một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc khi ông tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Mỹ rằng các tranh chấp tại Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, chứ không phải một nước lớn “đe dọa” các bên láng giềng nhỏ bé hơn.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ, ông Ben Rhodes cho hay Tổng thống Obama sẽ nhấn mạnh rằng các tranh chấp chủ quyền liên quan tới vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc cùng một số quốc gia Đông Nam Á đang có xung đột và các tuyên bố chồng lấn, phải được giải quyết thông qua đối thoại và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Rhodes, một phần thông điệp của Tổng thống Obama tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ sắp tới sẽ là sự cần thiết phải “tránh xa các nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp Biển Đông với việc một quốc gia, một quốc gia lớn hơn, hăm dọa một nước nhỏ hơn,” tôn trọng tự do hàng hải và tránh những hành động quân sự “thiếu thận trọng và không cần thiết” tại Biển Đông.

Dù Trung Quốc không tham dự, song các cố vấn Mỹ đã tuyên bố rõ rằng những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng các đảo mà giới chức Mỹ nghi ngờ có thể chuyển sang phục vụ mục đích quân sự, sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm tại Hội nghị Cấp cao dự kiến diễn ra tại Sunnylands, tiểu bang California từ ngày 15-16/2 tới này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên