Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã kêu gọi Triều Tiên cần phải kiềm chế các hành động khiêu khích.

Bà Nauert nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên ngừng tiến hành các hành động gây bất ổn nhằm đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên sớm được nối lại.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bà Nauert cũng thừa nhận, quan điểm của các bên liên quan cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vẫn tồn tại nhiều bất đồng chưa thể giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) đã đưa ra một kế hoạch nhằm đề xuất với chính phủ xây dựng các biện pháp để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả, và đảm bảo an toàn cho người dân nước này trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, trong đó bao gồm đối với cả những người Nhật ở Nhật Bản, và người Nhật ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, dù không đưa ra phản ứng quyết liệt sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên, nhưng Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, với việc Triều Tiên liên tiếp bỏ qua những cảnh báo từ cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cuộc sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.