Thợ xây cướp xe đạp của người tình cũ

VOV.VN -Thợ xây bỏ lơ vợ con để sống chung với người tình một thời gian nhưng xảy ra mâu thuẫn, chia tay thợ xây quyết “đòi quà” mà người tình đang nợ.

Vừa qua, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Mừng (SN 1959, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm. Bị cáo Mừng bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mừng.

Theo bản án sơ thẩm, bà P.TT và bị cáo Mừng có mối quen biết từ thuở nhỏ. Cách đây 10 năm, khi hai người gặp lại, ngoài chuyện hàn huyên, bà P.T.T có nhờ Trần Văn Mừng xây mộ cho chồng và con mình. Nhận lời bạn cũ, bị cáo Mừng lấy giá nguyên liệu là 20 triệu đồng, bà P.T.T đưa trước 7 triệu và con nợ lại 14 triệu đồng.

Từ việc xây mộ, cùng với có quan hệ từ nhỏ mà cả hai nảy sinh tình cảm. Bị cáo Mừng bỏ hẳn làm nghề thợ xây để xin vào làm việc tại một công ty xe ôm thân thiện ở huyện Gia Lâm để ở gần người tình. Cũng từ đó, bị cáo Mừng ít về với vợ con, gần như ăn ở tại nhà bà P.T.T

Khoảng gần 4-5 năm, mối tình già này nảy sinh mâu thuẫn. Theo lời khai của bị cáo Mừng tại tòa, do con của bà P.T.T đánh mình nên quyết định chia tay người tình. Khi hết tình, đầu tháng 4/2014, người đàn ông này đòi lại khoản nợ 14 triệu đồng xây mộ mà bà P.T.T còn thiếu.

Đầu tháng 5/2014, bị cáo Mừng phóng xe máy đến chợ Vĩnh Tuy – nơi bà P.T.T kinh doanhh để đòi tiền. Khi người tình ngó lơ, Mừng đã cầm gạch, túm cổ áo đe dọa khiến bà P.T.T hoảng sợ bỏ chạy. Không lấy được tiền, Mừng lấy chiếc xe đạp của người phụ nữ này mang đi.

Bà P.T.T làm đơn tố cáo Mừng lên cơ quan chức năng. Với hành vi phạm tội của mình, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Mừng 7 năm tù giam.

Tại tòa phúc thẩm, Mừng trình bày đấy là chiếc xe ông ta mua cho người tình, việc ông ta lấy xe không có gì sai trái. Tuy nhiên, Mừng không thể chứng minh lời khai của mình vì quyền sở hữu chiếc xe là của bà P.T.T đồng thời giấy tờ mua xe đều mang tên người phụ nữ này.

Xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Mừng tội Cướp tài sản là có cơ sở, tuy nhiên việc tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam là có phần nặng nề. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo giảm 1 năm tù giam cho bị cáo Trần Văn Mừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm
Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Khai với công an, Mạnh cho biết do khó khăn về kinh tế, nợ tiền nên nảy sinh ý đồ giết chị T - cô họ của Mạnh để cướp chiếc xe máy AirBlade và 2 thẻ ATM cùng một ít tiền mặt của chị T.

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Khai với công an, Mạnh cho biết do khó khăn về kinh tế, nợ tiền nên nảy sinh ý đồ giết chị T - cô họ của Mạnh để cướp chiếc xe máy AirBlade và 2 thẻ ATM cùng một ít tiền mặt của chị T.

Hết tiền chơi game, giết bạn cướp tài sản rồi phi tang xác
Hết tiền chơi game, giết bạn cướp tài sản rồi phi tang xác

VOV.VN - Để có tiền chơi game, hung thủ đã dựng kế hoạch ra tay sát hại bạn rồi phi tang xác, cướp tài sản.

Hết tiền chơi game, giết bạn cướp tài sản rồi phi tang xác

Hết tiền chơi game, giết bạn cướp tài sản rồi phi tang xác

VOV.VN - Để có tiền chơi game, hung thủ đã dựng kế hoạch ra tay sát hại bạn rồi phi tang xác, cướp tài sản.

Băng cướp “người rừng” tại Gia Lai bị xóa sổ
Băng cướp “người rừng” tại Gia Lai bị xóa sổ

Băng cướp mang theo bàn chải đánh răng, dao, quần áo, đêm ngủ bờ bụi, sống lang thang như "người rừng"... Chúng gây ra hàng loạt vụ trộm cướp khét tiếng.

Băng cướp “người rừng” tại Gia Lai bị xóa sổ

Băng cướp “người rừng” tại Gia Lai bị xóa sổ

Băng cướp mang theo bàn chải đánh răng, dao, quần áo, đêm ngủ bờ bụi, sống lang thang như "người rừng"... Chúng gây ra hàng loạt vụ trộm cướp khét tiếng.

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả
Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Sau khi rút tiền ở ngân hàng, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả bị đánh và điện về công ty thông báo bị cướp tiền và xe.

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Sau khi rút tiền ở ngân hàng, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả bị đánh và điện về công ty thông báo bị cướp tiền và xe.