Philippines điều thêm quân giải phóng thành phố Marawi khỏi IS

VOV.VN - Nhiệm vụ của quân đội Philippines hiện nay là tiếp tục tiêu diệt và phá hủy các điểm trú ẩn của lực lượng khủng bố ở Marawi.

Hôm nay (1/6), quân đội Philippines tăng cường thêm binh sĩ tới thành phố miền Nam Marawi vốn bị nhóm phiến quân có liên quân đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công và chiếm giữ từ tuần trước. Quân đội Philippines khẳng định đã giải phóng được 90% thành phố này, song giao tranh dữ dội vẫn chưa chấm dứt và đã làm tổng cộng 130 người chết.          

Quân đội Philippines làm nhiệm vụ ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Philippines đang triển khai các chiến dịch phối hợp trên bộ và không kích từ trực thăng để đánh bật lực lượng phiến quân có liên hệ với IS vốn đã chiếm đóng nhiều khu vực tại thành phố miền Nam Marawi, thủ phủ tỉnh Lanao del Sur trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines trong 8 ngày qua.

Ủy ban Quản lý thảm họa tỉnh Lanao del Sur ngày 1/6 cho biết các binh sĩ quân đội Philippines đã giải cứu thêm 34 người dân khi đẩy lùi lực lượng khủng bố. Ủy ban này ước tính còn hơn 2.000 người dân vẫn đang mắc kẹt tại các khu vực mà phiến quân đang kiểm soát tại Marawi. Ngoài ra, phiến quân còn giam giữ một linh mục và 14 con tin khác ngay từ khi bạo loạn bùng phát.

Hôm nay, các binh sĩ Philippines tiếp tục được tăng cường tới thành phố này, với một trong những ưu tiên hàng đầu là giải cứu dân thường bị mắc kẹt tại đây.

Người phát ngôn Đơn vị Bộ binh số 1 của quân đội Philippines Jo-Ar Herrera cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục tiêu diệt và phá hủy các điểm trú ẩn của lực lượng khủng bố. Và ngay lúc này chúng tôi đang nỗ lực cứu và sơ tán người dân bị mắc kẹt tại những khu vực giao tranh”.

Giao tranh tại Marawi bùng phát từ chiều 23/5 sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà nghi là nơi ẩn náu của tên Hapilon, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, kẻ đứng đầu chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Philippines. Tên này bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố thiết quân luật tại khu vực miền Nam trước lo ngại lực lượng cực đoan có thể lan rộng hơn nữa tại khu vực này.

Phát biểu trước các binh sĩ quân đội ở thành phố miền Nam Davao, ông Duterte tuyên bố sẽ không đàm phán với những phần tử Hồi giáo tại Marawi, đồng thời khẳng định quyết tâm đánh bật IS ra khỏi Philippines.

“Tôi sẽ không đối thoại với bất cứ ai. Tôi sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Chính phủ Philippines sẽ chỉ duy trì đàm phán đang diễn ra với Mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro và Mặt trận giải phóng dân tộc Moro”, ông Duterte nhấn mạnh.

Tuyên bố này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của nhà lãnh đạo Philippines, khi tuần trước ông đã kêu gọi nhóm phiến quân Maute đang giao tranh với quân đội ở Marawi đàm phán. Ông Duterte cho rằng bạo lực tại Marawi cho thấy các nhóm phiến quân đang tập hợp dưới trướng IS và trở thành mối đe dọa an ninh lớn trên khắp Mindanao. Cuộc khủng hoảng này cũng khiến Tổng thống Duterte quyết định hoãn chuyến thăm tới Nhật Bản trong tháng 6.

Trong diễn biến mới nhất của chiến dịch giải phóng thành phố Marawi, Bộ Quốc phòng Philippines ngày 1/6 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 8 tên phiến quân nước ngoài tham chiến tại đây. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết những tên khủng bố nước ngoài bị tiêu diệt tại Marawi mang quốc tịch 5 nước là Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Yemen và Chechnya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm họa Marawi: Máy bay Philippines giội bom nhầm, nhiều binh sĩ chết
Thảm họa Marawi: Máy bay Philippines giội bom nhầm, nhiều binh sĩ chết

VOV.VN - Trong lúc Philippines dồn sức đánh phiến quân Hồi giáo ở Marawi, không quân nước này đã giội bom nhầm vào đồng đội dưới mặt đất, gây thương vong lớn.

Thảm họa Marawi: Máy bay Philippines giội bom nhầm, nhiều binh sĩ chết

Thảm họa Marawi: Máy bay Philippines giội bom nhầm, nhiều binh sĩ chết

VOV.VN - Trong lúc Philippines dồn sức đánh phiến quân Hồi giáo ở Marawi, không quân nước này đã giội bom nhầm vào đồng đội dưới mặt đất, gây thương vong lớn.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS
Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Philippines tiêu diệt 8 chiến binh nước ngoài ở Marawi
Philippines tiêu diệt 8 chiến binh nước ngoài ở Marawi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, có 8 tay súng người nước ngoài đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở Marawi.

Philippines tiêu diệt 8 chiến binh nước ngoài ở Marawi

Philippines tiêu diệt 8 chiến binh nước ngoài ở Marawi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, có 8 tay súng người nước ngoài đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở Marawi.

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines
Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại thành phố Marawi, miền nam Philippines đã làm 19 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại thành phố Marawi, miền nam Philippines đã làm 19 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi
Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.