Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động để sửa chữa

Theo kế hoạch, trong chiều nay (8/8) nhà máy tạm ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn – đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, 1 tháng qua, nhà máy vận hành 100% công suất, các lỗi được chứng minh là được xử lý triệt để và có chất lượng tốt, ngoại trừ một điểm khớp nối dán nở nhiệt trên đường xả khí CO của phân xưởng cracking xúc tác được phát hiện vào ngày 5/8 vừa qua.

Trong những ngày qua, công ty đã triển khai họp với các nhà thầu Nhật Bản, Pháp,…  để phân tích các vấn đề.

“Đến sáng nay (8/8), để xử lý triệt để những lỗi tồn đọng này, chúng ta buộc phải dừng nhà máy tạm thời trong thời gian ngắn để xử lý triệt để. Theo kế hoạch, trong chiều nay nhà máy sẽ ngừng hoạt động, còn cụ thể bao nhiêu ngày thì còn phải chờ cuộc họp tối nay mới có thể thông tin chính xác được”, ông Giang cho biết.

Trung bình mỗi tháng nhà máy sản xuất ra 470 đến 480 tấn sản phẩm các loại gồm: xăng dầu SPJ, hạt nhựa, xăng máy bay.

“Đợt dừng nhà máy này, chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhà thầu dừng nhà máy trong thời gian ngắn nhất. Tôi cho rằng, việc dừng nhà máy một vài ngày sẽ không có ảnh hưởng lớn đến thị trường xăng dầu trong nước”, ông Giang nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên