Cuộc thi Hoa hậu châu Á bị phê bình vì thí sinh thi phản cảm

VOV.VN - Trong vòng thi tài năng, những màn thể hiện có phần nhạy cảm của các thí sinh khiến cuộc thi bị cảnh cáo.

Nam Đô đưa tin, đại diện Cục văn hóa Đài Loan (Trung Quốc) không hài lòng khi một vài thí sinh dự thi tài năng Hoa hậu châu Á ATV 2015 có cử chỉ phản cảm. Hình ảnh ghi lại cho thấy, các người đẹp tạo dáng như vũ công thoát y ở vũ trường hoặc mặc trang phục phô vòng ba táo bạo trong phần thi vòng loại diễn ra tại Đài Loan ngày 4/11.

Vòng loại tại khu vực Đài Loan - Ma Cao gần đây bị chỉ trích vì những màn thể hiện táo bạo của thí sinh.

Một đại diện cho biết: “Các cuộc thi hoa hậu nói chung phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Những cuộc thi phát hiện có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh phản cảm sẽ bị xem xét kỷ luật”.

Hoa hậu châu Á là cuộc thi tổ chức thường niên của đài ATV. Thời kỳ huy hoàng trong thập niên 80-90, nhiều diễn viên nổi tiếng xuất phát từ cuộc thi này. Vài năm gần đây, chất lượng cuộc thi giảm sút đáng kể. Các người đẹp tiết lộ việc bị lãnh đạo đài ép đi tiếp khách khiến Hoa hậu châu Á bị đánh giá là cuộc thi không trong sạch.

Hoa hậu châu Á 2015 nối dài chuỗi bê bối với những tai tiếng thẩm mỹ, chất lượng thí sinh kém.

Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của hơn 100 thí sinh đến từ nhiều vùng miền. Tại khu vực Đài Loan, có khoảng 12 ứng viên, trong đó thí sinh nhỏ tuổi nhất chỉ mới 16 tuổi.

Trước khi có ý kiến phàn nàn từ chính quyền, Hoa hậu châu Á 2015 đã bị chỉ trích vì nghi vấn thẩm mỹ. Ông Philip Chan - một chuyên gia trong làng thẩm mỹ cho biết, khoảng 30% số thí sinh đối diện nghi vấn trùng tu nhan sắc trước cuộc thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương bị "tố" khai gian tuổi
Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương bị "tố" khai gian tuổi

VOV.VN -BTC tiết lộ một trong những lý do tước vương miện Hoa hậu của người đẹp Myanmar May Myat Noe là bởi cô đã khai gian tuổi để dự thi.

Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương bị "tố" khai gian tuổi

Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương bị "tố" khai gian tuổi

VOV.VN -BTC tiết lộ một trong những lý do tước vương miện Hoa hậu của người đẹp Myanmar May Myat Noe là bởi cô đã khai gian tuổi để dự thi.

Hoa hậu châu Á bị lừa đi tiếp khách
Hoa hậu châu Á bị lừa đi tiếp khách

Lữ Tinh Tinh và một hoa hậu khác tiết lộ câu chuyện được sắp xếp đi công tác nhưng thực chất là đi hầu rượu các thương gia.

Hoa hậu châu Á bị lừa đi tiếp khách

Hoa hậu châu Á bị lừa đi tiếp khách

Lữ Tinh Tinh và một hoa hậu khác tiết lộ câu chuyện được sắp xếp đi công tác nhưng thực chất là đi hầu rượu các thương gia.

Báo chí “choáng ngợp” trước vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu châu Á
Báo chí “choáng ngợp” trước vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu châu Á

Với vẻ đẹp không tì vết, khuôn mặt không một nếp nhăn, thân hình gọn gàng, săn chắc, không ai có thể tin rằng Hoa hậu châu Á năm 1991 - La Lâm đã ở tuổi 50.

Báo chí “choáng ngợp” trước vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu châu Á

Báo chí “choáng ngợp” trước vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu châu Á

Với vẻ đẹp không tì vết, khuôn mặt không một nếp nhăn, thân hình gọn gàng, săn chắc, không ai có thể tin rằng Hoa hậu châu Á năm 1991 - La Lâm đã ở tuổi 50.